Bất ngờ với lý do tổng thống Hàn Quốc rao bán nhà riêng

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung rao bán căn hộ riêng của ông và vợ với giá thấp hơn giá thị trường nhằm thể hiện thiện chí ổn định thị trường bất động sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đã rao bán căn hộ riêng của ông với giá thấp hơn giá thị trường, nhằm thể hiện thiện chí ổn định thị trường bất động sản, theo hãng thông tấn Yonhap.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc – bà Kang Yu-jung cho biết căn hộ riêng này nằm ở TP Seongnam (tỉnh Gyeonggi), thuộc sở hữu chung của tổng thống với Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung.

"Mặc dù tổng thống sở hữu một căn hộ để ở, nhưng động thái này được xem là nhằm thể hiện cho người dân thấy cam kết của ông trong việc bình thường hóa thị trường bất động sản" – bà Kang cho biết.

Tong-thong-Han-Quoc.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, căn hộ của ông Lee rộng 164 m². Ông mua căn hộ này cùng vợ vào năm 1998 với giá 360 triệu won (250.000 USD) và sống ở đó trước khi chuyển đến dinh thự tổng thống khi nhậm chức vào tháng 6-2025.

Ông được cho là đã rao bán căn nhà với giá 2,9 tỉ won, thấp hơn khoảng giao dịch 3,1 tỉ won đến 3,2 tỉ won thông thường. Một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc biết căn nhà đang được cho thuê và hợp đồng thuê vẫn còn hiệu lực.

Trên tài khoản mạng xã hội, ông Lee mô tả căn hộ là một nơi đầy kỷ niệm – nơi ông đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ và nuôi dạy con cái. Ông nói rằng quyết định bán căn hộ xuất phát từ ý thức trách nhiệm của ông với tư cách là một quan chức chính phủ.

“Đó là một ngôi nhà mà tôi gắn bó gấp nhiều lần giá trị tài chính của nó. Tôi bán nó để hoàn toàn chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu chính sách bất động sản” – ông Lee cho biết.

Hiện tại, ông Lee đang cư trú tại dinh thự ở Hannam-dong, trung tâm thủ đô Seoul.

Ông Lee vừa qua đã kêu gọi những người sở hữu nhiều nhà nên cân nhắc bán những bất động sản này trước khi chính phủ ban hành kế hoạch về thuế liên quan bất động sản. Ông Lee cũng cho biết chính phủ sẽ theo đuổi các biện pháp để giảm bớt tình trạng đầu cơ mua nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.