Ông Kim Jong-un nêu khả năng hòa hợp với Mỹ, tuyên bố coi Hàn Quốc là 'kẻ thù vĩnh viễn'

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ nhưng dứt khoát bác bỏ mọi kênh tiếp xúc, hòa giải với Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, Triều Tiên đã công bố kết quả Đại hội đảng Lao động Triều Tiên (kéo dài từ 19-2 đến ngày 25-2), trong đó để ngỏ khả năng nối lại đối thoại với Mỹ, đồng thời gia tăng thái độ thù địch đối với Hàn Quốc, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Tại sự kiện, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố: "Không có lý do gì khiến chúng ta không thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ".

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cũng đặt ra điều kiện, nhấn mạnh rằng Mỹ trước tiên phải tôn trọng "vị thế hiện tại của quốc gia chúng ta được quy định trong Hiến pháp Triều Tiên và từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng".

Ông Kim Jong-un để ngỏ đối thoại với Mỹ, tuyên bố Triều Tiên coi Hàn Quốc là “kẻ thù vĩnh viễn”.jpg

"Triển vọng của quan hệ Triều Tiên - Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của phía Mỹ. Dù là chung sống hòa bình hay đối đầu vĩnh viễn, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản, và sự lựa chọn đó không do chúng ta định đoạt" - ông Kim nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn Yonhap, "vị thế hiện tại" mà lãnh đạo Triều Tiên đề cập rõ ràng ám chỉ việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lập trường tương tự từng được ông Kim hé lộ tại một phiên họp Quốc hội vào tháng 9 năm ngoái, khi ông phát biểu: "Nếu Mỹ từ bỏ chính sách phi hạt nhân hóa..., không có lý do gì để chúng ta không ngồi lại với Mỹ".

Tuy nhiên, đối với Hàn Quốc, Triều Tiên tiếp tục củng cố lập trường đối kháng, bác bỏ mọi khả năng đối thoại với Seoul.

Ông Kim cho biết đảng Lao động Triều Tiên đã "đặt dấu chấm hết mang tính lịch sử cho mối quan hệ bất thường với Hàn Quốc, và đưa ra quyết định quan trọng cuối cùng là xác định đây là mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch nhất".

Ông Kim miêu tả đây là "quan điểm nguyên tắc, bất di bất dịch" của đảng cầm quyền và chính phủ Triều Tiên.

"Triều Tiên vẫn giữ vững và kiên quyết trong quyết tâm cũng như ý chí coi Hàn Quốc chỉ là một quốc gia cực kỳ thù địch và là kẻ thù vĩnh viễn dựa trên nguyên tắc này trong tương lai" - lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố.

Ông Kim cũng lên án chính sách hòa giải của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đối với Bình Nhưỡng là "lừa dối", đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng "không có gì để thảo luận với Hàn Quốc và sẽ vĩnh viễn loại nước này khỏi khái niệm đồng bào".

Ông Kim nhấn mạnh sẽ tiến hành "bất kỳ hành động nào" nếu Seoul có "những hành vi liều lĩnh", và cảnh báo rằng "không thể loại trừ khả năng Hàn Quốc sụp đổ hoàn toàn do hệ quả của hành động đó".

Mỹ và Hàn Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.