Rộ tin tiêm kích Mỹ và Trung Quốc 'chạm trán chớp nhoáng' gần Hàn Quốc

(PLO)- Theo truyền thông Hàn Quốc, tiêm kích Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc chạm trán chớp nhoáng trên không gần bờ biển Hàn Quốc, song không bên nào xâm phạm không phận nên căng thẳng không leo thang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo truyền thông Hàn Quốc, các tiêm kích của Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc chạm trán cách bờ biển Hàn Quốc không xa trong tuần này.

Báo Korea Herald dẫn nhiều nguồn tin cho biết khoảng 10 tiêm kích F-16 thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek (cách thủ đô Seoul khoảng 60 km về phía nam) và bay qua vùng biển quốc tế trên Hoàng Hải.

Nhiệm vụ này được cho là diễn ra trong vùng không phận nằm giữa vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Có tin tiêm kích Mỹ, Trung 'chạm trán chớp nhoáng' gần Hàn Quốc.jpg
Không quân Hàn Quốc và Mỹ bay đội hình chung, hộ tống oanh tạc cơ B-1B của Mỹ năm 2023. Ảnh minh họa: JCS

Korea Herald cho hay khi các tiêm kích F-16 tiến gần bờ biển Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều động khẩn cấp các máy bay chiến đấu tới khu vực này, song không nêu rõ số lượng phi cơ tham gia.

Tờ báo lưu ý rằng "một cuộc chạm trán chớp nhoáng trên không" đã xảy ra, nhưng do không bên nào vi phạm không phận của bên kia nên tình hình không leo thang.

Korea Herald cũng chỉ ra số lượng máy bay Mỹ xuất hiện trên không trung là "bất thường", đồng thời nhận định diễn biến này có thể cho thấy cuộc diễn tập "nhằm phát đi tín hiệu răn đe đối với Trung Quốc".

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng Washington đã thông báo trước cho Seoul về nhiệm vụ trên nhưng không tiết lộ chi tiết.

Tờ Global Times của Trung Quốc cũng đưa tin về vụ việc. Global Times dẫn nguồn tin cho biết quân đội Bắc Kinh "đã tổ chức các lực lượng hải không quân tiến hành giám sát liên tục... đồng thời phản ứng và xử lý tình huống một cách hiệu quả".

Các bên đều chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.