Bất ngờ với hợp đồng của HLV Troussier

(PLO)- Sáng 27-2, VFF chính thức ký hợp đồng với HLV người Pháp Philippe Troussier có thời hạn kéo dài gần ba năm rưỡi và những mục tiêu không cao hơn người tiền nhiệm Park Hang-seo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Troussier đã sang Việt Nam và gắn bó với các học trò ở đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U-23 từ nay cho đến ngày 31-7-2026. Hợp đồng của ông thầy người Pháp càng dài hơn nếu giúp bóng đá Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup 2026 khi cuộc chơi lớn nhất thế giới tăng lên 48 đội và châu Á có đến 8,5 suất góp mặt.

Chiều 26-2, chỉ vài giờ đáp máy bay từ Pháp đến Hà Nội, ông Troussier đã ngồi lại với VFF chốt những điều khoản chính trong hợp đồng và lên kế hoạch cụ thể cho các đội tuyển ngay từ đầu tháng 3.

HLV Troussier đến Việt Nam và trả lời phỏng vấn ngắn ngay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Troussier đến Việt Nam và trả lời phỏng vấn ngắn ngay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo đó, mục tiêu trước mắt của HLV Troussier là dẫn dắt các tuyển thủ U-22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 32 khai mạc cuối tháng 4 tại Campuchia. Đây là một bất ngờ, bởi nó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Troussier có thể không vô địch, điều mà người tiền nhiệm Park Hang-seo từng hai lần đăng quang SEA Games và trước mỗi giải đều nhận chỉ tiêu vô địch. Đến tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tham dự Asiad tại Hàng Châu (Trung Quốc) và phấn đấu vào nhóm bốn đội mạnh nhất châu Á. Vì đến cuối năm nay, đội tuyển quốc gia mới thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2026 nên ông Troussier chỉ cần năm ngày làm quen với học trò vào giữa tháng 3.

Đáng chú ý, một bất ngờ khác của VFF khi giao nhiệm vụ lớn nhất cho HLV Troussier là đưa các tuyển thủ Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2026 như ông Park đã làm, nắm bắt cơ hội chơi vòng chung kết mà không phải là chỉ tiêu bắt buộc.

Về điều kiện làm việc, rút kinh nghiệm từ các thời HLV châu Âu trước đây không có những êkíp cộng sự ngoại thân tín, VFF lần này chấp thuận cho ông Troussier có hai cộng sự người Pháp là chuyên gia thể lực Cedric Roger và trợ lý chuyên môn số 1 Moulay Lahsen. Các trợ lý người Việt Nam của ông Troussier cũng rất hùng hậu như thời ông Park cùng lúc nắm hai đội tuyển, với quân số lên đến gần 20 người.

HLV Troussier có nhiều ưu thế hơn các đời thầy ngoại khác là từng có thời gian ba năm gắn bó với bóng đá Việt Nam trong vai trò giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo PVF.

HLV Troussier có nhiều ưu thế hơn các đời thầy ngoại khác là từng có thời gian ba năm gắn bó với bóng đá Việt Nam trong vai trò giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo PVF và dẫn dắt U-19 Việt Nam vượt qua vòng loại U-20 châu Á 2021 (vòng chung kết bị hủy do dịch COVID-19). Vì thế, ông thầy người Pháp có một sự am hiểu về miền đất mới, về môi trường bóng đá Việt Nam, từ các hệ thống đào tạo trẻ, trình độ cầu thủ cho đến những giải đấu quốc gia, quốc tế ông từng chứng kiến.

Ông Troussier rất từng trải khi dẫn dắt bảy đội tuyển quốc gia khác nhau từ châu Phi đến châu Á và kinh nghiệm dày dạn cùng những thành công là bảo chứng quý giá cho VFF dễ dàng chọn ký hợp đồng với ông thầy người Pháp. Với năng lực đã kiểm chứng, tân HLV Troussier hy vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn.•

“Tôi tự hào và hạnh phúc khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam”

Ngay khi đến sân bay Nội Bài, HLV Troussier đã có phát biểu về vai trò mới của mình: “Tôi đã sẵn sàng cho công việc mới tại Việt Nam với vai trò HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U-22. Rất nhiều nhiệm vụ mà tôi sẽ phải bắt tay ngay vào và tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi tự hào và hạnh phúc, đồng thời cảm thấy mình tràn đầy năng lượng trong lần trở lại Việt Nam với vai trò mới”.

Các trợ lý của HLV Troussier sẽ là những HLV Trương Đình Luật, Nguyễn Việt Thắng và HLV thủ môn Thế Anh, cùng với hai trợ lý nước ngoài gồm HLV Moulay Azzeggouarh và HLV thể lực Cedric Roger.

Còn ở đội tuyển U-22 Việt Nam thì những trợ lý của ông Troussier gồm HLV Tuấn Vinh, Xuân Hợp, HLV thủ môn Ngô Việt Trung và HLV thể lực Abderrahmen Mejbri.

Ngoài ra, ông Troussier cũng mời chuyên gia phân tích Lê Minh Dũng và phiên dịch Hoàng Bách về cộng tác cùng ông. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.