HLV Troussier đi World Cup từ… SEA Games

(PLO)- SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia là thước đo đầu tiên cho năng lực cầm quân của tân HLV Troussier trước khi nghĩ đến cái đích cao hơn ở cúp thế giới 2026.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự mát tay của HLV Philippe Troussier với các nền bóng đá thấp ở châu Phi và đặc biệt là giúp Nhật Bản thăng tiến hơn 20 năm trước như tiền đề cho VFF không ngần ngại ký bản hợp đồng dài hơn 3,5 năm với ông thầy người Pháp. Tuổi 68 của ông Troussier cũng không có quá nhiều lựa chọn, bằng chứng là 18 năm qua ông không gắn bó với một đội tuyển quốc gia nào và gần hai năm nay ông chưa có việc làm chính thức.

Cho đến nay, các nhà làm bóng đá Nhật Bản vẫn luôn biết ơn ông Troussier giúp lột xác những đội tuyển quốc gia của họ. Ông từng đưa U-20 Nhật Bản vào đến chung kết cúp thế giới trẻ năm 1999, giúp tuyển Olympic Nhật Bản vào chơi tứ kết thế vận hội 2000. Và lần đầu tiên trong lịch sử, ông dẫn dắt bóng đá Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2002.

Tuy nhiên, người Nhật sau khi tận dụng hết chất xám của thầy Pháp đã chia tay ông và sau đó HLV Troussier nắm tuyển Qatar cũng không thành công rồi mới làm cho một vài CLB của Trung Quốc.

Tiếc là năm 2021, người yêu bóng đá Việt Nam không có dịp chứng kiến HLV Troussier trổ tài ở vòng chung kết U-20 châu Á do ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải hủy giải. Dấu ấn lớn nhất của ông là giúp U-20 Việt Nam cầm hòa U-20 Nhật Bản không bàn thắng ở vòng loại trên sân Thống Nhất.

HLV Troussier bắt đầu cho mục tiêu World Cup bằng bảo vệ chiếc huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: CTV

HLV Troussier bắt đầu cho mục tiêu World Cup bằng bảo vệ chiếc huy chương vàng cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: CTV

Thầy người Pháp tiếp quản di sản của HLV Park Hang-seo với chiến dịch dài hơi và mức lương cao hơn thì đương nhiên VFF cũng đòi hỏi thành tích phải vượt qua cột mốc vòng loại cuối World Cup. Nói thẳng ra, HLV Troussier có nhiệm vụ đưa bóng đá Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup 2026, không thể khác được.

Dĩ nhiên, ông Troussier muốn đạt tham vọng lớn cúp thế giới thì chắc chắn ông phải đi từng bước một cách bền vững, qua việc nhào nặn lứa U-22 Việt Nam bá chủ Đông Nam Á bằng chiếc huy chương vàng sắp tới, hay ít nhất vào bán kết Asiad vào tháng 9 như ông Park, tương tự kiểu làm của thầy người Pháp với bóng đá trẻ Nhật Bản.

Cái khó của HLV Troussier là bóng đá Việt Nam không phát triển như Nhật Bản hồi năm 2009, bởi họ từng dự vòng chung kết World Cup một năm trước đó. Không chỉ thế, con người hiện tại, cơ sở hạ tầng, điều kiện vật chất, cơ chế… không thông thoáng như người Nhật.

Sức ép cho ông Troussier thời hậu Park Hang-seo không đơn giản. Bên cạnh lứa cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi sắp sửa bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 32, thầy người Pháp còn phải nhào nặn tuyển quốc gia cho hai trận vòng loại thứ hai cúp thế giới cuối năm 2023 và đạt thành tích tốt ở vòng chung kết cúp châu Á vào đầu năm 2024. Con đường đi đến vòng chung kết World Cup 2026 của ông Troussier sẽ thanh thản hơn rất nhiều nếu ông chăm chút ổn thỏa cho đội tuyển trẻ để trấn an dư luận, bắt đầu từ SEA Games.•

Từ 40 chọn lọc 20 cầu thủ U-23 Việt Nam

Cuối tháng 2, HLV Philippe Troussier sẽ đến Việt Nam và ngay đầu tháng 3 ông bắt tay vào tuyển chọn quân cho đấu trường SEA Games 32. Nếu như thầy người Pháp chỉ cần năm ngày để làm quen với tuyển quốc gia thì ông lại cần đến một tháng gắn bó cùng các cầu thủ dưới 23 tuổi trong đợt hội quân này. HLV Troussier ban đầu chọn 35 cầu thủ, năm thủ môn và sau một tuần luyện tập sẽ rút gọn xuống còn 28 cầu thủ, bốn thủ môn. Năm ngày sau đó, ông loại tiếp bốn cầu thủ và một thủ môn để chuyên sâu hơn cho các bài đá tập đối kháng với các CLB đang nghỉ V-League. Giai đoạn cuối cùng kéo dài 12 ngày, HLV Troussier mới chính thức tìm ra đội hình chơi SEA Games 32, còn lại 18 cầu thủ và hai thủ môn. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.