Campuchia khiến HLV Troussier gặp khó ở SEA Games 32

(PLO)- Ban tổ chức SEA Games 32 tại Campuchia vừa công bố chính thức môn bóng đá nam giới hạn độ tuổi dưới 22 (sinh từ ngày 1-1-2001 trở về sau).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam sẽ diễn ra trước khai mạc SEA Games 32, từ ngày 29-4 đến 16-5.

Với thành phần U-22 không tăng cường, HLV Troussier sẽ gặp khó khăn lớn với tư cách đương kim vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Với thành phần U-22 không tăng cường, HLV Troussier sẽ gặp khó khăn lớn với tư cách đương kim vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Với quy chế này, tân HLV trưởng Philippe Troussier gặp nhiều trở ngại hơn so với thời tiền nhiệm Park Hang-seo hai lần vô địch SEA Games đều có tăng cường cầu thủ trên số tuổi quy định. Nếu như ở SEA Games 30, Hùng Dũng và Trọng Hoàng là hai cái tên dày dạn kinh nghiệm dìu dắt các đàn em U-22 đăng quang tại Philippines thì năm 2022, xương sống Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức được phép tăng cường đã góp công lớn giúp lứa U-23 giữ ngôi vô địch SEA Games.

Đáng chú ý, trong hai lần lên ngôi Đông Nam Á, ông Park luôn tận dụng nguồn lực tăng cường tối đa, khác với từng thời kỳ Thái Lan, Malaysia không bổ sung để giữ bộ khung đá giải U-23, hay như Indonesia hầu hết tuyển thủ quốc gia ở lứa tuổi dưới 23.

Còn hiện tại, HLV Troussier chỉ có bảy gương mặt đã từng tham dự SEA Games 31 lẫn vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Thậm chí ngay ở đợt hội quân đầu tháng 3 này, ông thầy người Pháp chỉ tập trung 40 cầu thủ (trong đó gồm năm thủ môn) dù Ban tổ chức SEA Games 31 cho phép các quốc gia tham dự gửi danh sách đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ.

Cũng có lẽ vì khan hiếm cầu thủ giỏi dưới 22 tuổi, HLV Troussier sẽ tập trung quan sát các gương mặt trẻ U-20 Việt Nam sắp sửa dự vòng chung kết U-20 châu Á vào đầu tháng 3 để cần gọi thêm cho đội U-22 góp sức tại SEA Games 32.

VFF đã giao chỉ tiêu cho tân HLV Troussier là vào chung kết SEA Games như muốn giảm nhẹ áp lực cho ông thầy người Pháp. Hơn nữa, các đối thủ ở Đông Nam Á như tuyến trẻ Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều rất tốt, hay chủ nhà Campuchia, Myanmar chăm chút phát triển cầu thủ trẻ có trình độ cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.