Bất động sản hết thời 'tay không bắt giặc'

(PLO)- Luật mới quy định giao dự án bất động sản cho nhà đầu tư có năng lực thực sự, không có chuyện tay không bắt giặc như trước đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, tại TP Buôn Ma Thuột, Hiệp hội bất động sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản Đắk Lắk trong thời kỳ mới - Thách thức và cơ hội, với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, khách mời.

Bất động sản.jpg
Hội thảo tìm giải pháp vực dậy thị trường bất động sản ở Đắk Lắk Ảnh: VŨ LONG

Bất động sản bước qua vùng đáy

Theo ông Nguyễn Văn Kế, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua giá bất động sản bị giảm rất sâu, có nơi giảm đến 40%. Dù lãi suất ngân hàng rất hấp dẫn, từ 6% đối với gói ngắn hạn và dài hạn là 7 đến 8%/năm nhưng lượng giao dịch không đáng kể do nhiều nguyên nhân.

Ông Kế cho rằng thị trường bất động sản tỉnh Đắk Lắk tính thanh khoản chậm, tính pháp lý không cao, thiếu minh bạch, thiếu niềm tin thị trường.

z5366423885980_2e24810a94049e900ba4666a521364e1.jpg
Hội thảo Thị trường bất động sản Đắk Lắk trong thời kỳ mới - Thách thức và cơ hội. Ảnh: VŨ LONG

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Đắk Lắk đã bước qua vùng đáy, khả năng cuối năm nay sẽ phục hồi tích cực nhưng cần có thời gian để tích lũy trước khi tăng trưởng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư cân nhắc quay lại thị trường.

“Khi thị trường khởi sắc sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ và đây là thời điểm tốt để đón nhận cơ hội đầu tư trong chu kỳ mới. Hiệp hội chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với cơ quan nhà nước cũng như các chủ đầu tư, trở thành đối tác tin cậy để tư vấn cho các đối tác về nhu cầu nhà ở tại địa phương, giúp các nhà đầu tư đưa ra những sản phẩm đáp ứng được thị yếu của người mua” - ông Kế nói.

Thị trường bất động sản đang tái cấu trúc

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, một số nước trên thế giới như Thái Lan, Singapore… đang dư về cung bất động sản. Trong khi ở Việt Nam thì ngược lại, cung thiếu mà nhu cầu lại rất cao.

z5365476836686_5f6ab49a2b2980330a83eca7509e889b.jpg
Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam. Ảnh: VŨ LONG

Ông Đính cho rằng luật mới ra đời, quy định không quá khó nhưng không lỏng lẻo. “Ngày xưa, chúng ta hay nói dự án bất động sản là tay không bắt giặc, là lướt sóng, thổi giá để tạo ra cái gọi là lũng đoạn thị trường. Khi Luật Kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực thì rất khó để làm được điều này. Khi đó, các địa phương sẽ lựa chọn chủ đầu tư có năng lực, có nguồn lực thực sự, chứ không thể chỉ tay không mà muốn làm gì cũng được” - ông Đính nói.

Vẫn theo Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Luật Kinh doanh Bất động sản mới vừa bảo vệ người mua nhà vừa giữ cho thị trường được minh bạch.

“Trước đây chủ đầu tư được nhận cọc thoải mái nhưng bây giờ chỉ được nhận tối đa 5%. Bảo lãnh ngân hàng trước lỏng lẻo hơn nhưng nay không còn nữa” – ông Đính dẫn ví dụ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Kế, bước vào năm 2024, thị trường bất động sản cả nước đang được tái cấu trúc, vượt thoát những sai lệch nhất định về định hướng, quy mô đầu tư phát triển, nhất là những hiện trạng đầu cơ đất đai gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng kinh tế quốc gia, đời sống người lao động.

Các Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở mới ban hành khi có hiệu lực sẽ mở ra một bối cảnh mới về quản lý, phát triển thị trường nhà và đất ở.

"Thị trường bất động sản Đắk Lắk trong xu thế chung ấy sẽ không đứng ngoài cuộc và cần có những chuyển biến, thu hút đầu tư hợp lý hơn để phát triển"- ông Kế nói.

Tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng, hiệu quả

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, mong muốn các nhà đầu tư quan tâm đến chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Hùng cam kết Sở Xây dựng cùng các cơ quan chức năng luôn tạo điều kiện, hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, quy trình nhanh gọn để giúp doanh nghiệp tiếp cận các dự án một cách dễ dàng có hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.