Bất chấp dịch nặng, 25.000 người Ấn Độ vẫn dự lễ hội tắm chung

(PLO)- Chừng 25.000 người tham gia tắm chung trong lễ hội tôn giáo Kumbh Mela được tổ chức ở thị trấn Haridwar, bang Uttaranchal (Ấn Độ), đa số không hề đeo khẩu trang.

Ngày 28-4, Ấn Độ trải qua ngày bi thảm nhất từ đầu đại dịch COVID-19 đến nay khi ghi nhận kỷ lục 360.000 ca nhiễm mới – cũng là mức kỷ lục của cả toàn cầu từ đầu dịch – và hơn 3.000 ca tử vong.

Tính đến ngày 29-4 Ấn Độ đã ghi nhận tới gần 18,4 triệu ca nhiễm trong đó gần 205.000 ca tử vong. Đáng ngại, theo phân tích của hãng tin AP, con số người chết vì COVID-19 thực sự có thể còn cao hơn con số thống kê. Lý do nhiều bệnh nhân COVID-19 đã chết trước khi có thể vào được bệnh viện, và cũng có nhiều bệnh nhân chết sau khi nhiễm COVID-19 nhưng lại bị xác định là chết vì các bệnh nền.

Tại thủ đô New Delhi – nơi bị dịch nặng nhất, các bãi xe được chuyển thành các khu hỏa táng, củi để thiêu thi thể đã cạn.

Dù dịch đang nguy hiểm vậy nhưng ngày 27-4 vẫn có chừng 25.000 người tham gia tắm chung trong lễ hội tôn giáo Kumbh Mela được tổ chức ở thị trấn Haridwar, bang Uttaranchal, một nhà tổ chức lễ hội nói với hãng tin AFP. Đa số người tham gia không hề đeo khẩu trang.

Hàng chục ngàn người tham gia tắm chung trong lễ hội Kumbh Meka. Ảnh: GETTY IMAGES

Báo Express ghi nhận đợt lễ hội Kumbh Meka năm nay diễn ra với quy mô khiêm tốn hơn mọi năm, vì dịch. Tuy nhiên số người tham gia đợt lễ hội này cũng lên tới hàng triệu người, dù Thủ tướng Narendra Modi từ ngày 17-4 đã đề nghị người dân hưởng ứng dịp lễ hội theo hướng “biểu tượng” để tránh tăng đà lây.

Vẫn có hàng chục ngàn tắm chung sát nhau dù quy mô lễ hội có giảm so với mọi năm. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo số liệu từ cảnh sát thì có tới 3,2 triệu người tham gia khi đợt lễ hội đầu tiên bắt đầu ngày 11-3, cũng con số tương tự tham gia đợt lễ hội thứ hai bắt đầu từ ngày 12-4.

Đến đợt lễ hội thứ ba bắt đầu từ ngày 14-4 số người tham gia giảm xuống 1,3 triệu người.

Đến đợt lễ hội thứ tư và cuối cùng, số người tham gia còn 25.000.

Sông Ganga nơi diễn ra sự kiện tắm chung. Ảnh: GETTY IMAGES

Mức độ tiêm chủng chỉ mới phủ sóng chưa tới 2% đất nước hơn 1,3 tỉ dân.

Vài tiếng sau khi lễ hội này kết thúc chính quyền thị trấn Haridwar thông báo áp lệnh giới nghiêm từ ngày 28-4 đến sáng 3-5.

Người theo đạo Hindu hàng năm tham gia các đợt lễ hội tắm trên dòng sông thiêng Ganga để cầu ơn trên, cũng như để đánh dấu ngày trăng tròn của tháng Chaitra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.