Ấn Độ: Đau xót cảnh người nhà bệnh nhân đâm bác sĩ vì quẫn trí

(PLO)- Tính tới sáng 28-4 Ấn Độ đã ghi nhận tới gần 18 triệu ca nhiễm, trong đó số người chết đã hơn 201.000.

Tình cảnh Ấn Độ vẫn hết sức ngặt nghèo khi số ca nhiễm mới và số người chết vì dịch COVID-19 vẫn ở mức cao nguy hiểm.

Số ca nhiễm mới trong ngày 27-4 ở mức cao báo động 323.144, dù có thấp hơn con số kỷ lục 352.991 ca ghi nhận trong ngày 26-4. Hãng tin Reuters dẫn ý kiến chuyên gia kinh tế y tế Rijo M John tại Viện Quản lý Ấn Độ ở bang Kerala cho rằng số ca nhiễm ghi nhận trong ngày 27-4 giảm hơn ngày 26-4 phần lớn là vì giảm xét nghiệm.

Số người chết trong ngày này cũng nhiều tới mức rùng mình: 2.771 người.

Bác sĩ không thể điều trị bệnh nhân COVID-19 chu đáo vì bệnh viện bị quá tải. Ảnh chụp tại một bệnh viện ở New Delhi. Ảnh: AFP

Tính tới sáng 28-4 Ấn Độ đã ghi nhận tới gần 18 triệu ca nhiễm, trong đó số người chết đã hơn 201.000, số liệu từ trang web thống kê Worldometers. Điều phối viên ứng phó COVID-19 toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Gayle Smith cảnh báo đợt bùng phát dịch hiện tại ở Ấn Độ “vẫn chưa đạt đỉnh”.

Tình hình nguy cấp buộc Ấn Độ đã phải huy động sự trợ giúp của quân đội để giúp ứng phó dịch.

Các lô hàng y tế viện trợ đầu tiên từ quốc tế đã tới Ấn Độ. Địa phương đầu tiên được phân phát là thủ đô New Delhi – nơi đang có dịch nặng nhất. Tuy nhiên số hàng này không đủ giúp giải quyết khủng hoảng khan thiết bị y tế ở đây.

“Làn sóng hiện tại cực kỳ nguy hiểm, dễ lây lan, và các bệnh viện đã quá tải” – ông Arvind Kejriwal, lãnh đạo sở y tế New Delhi khẩn cấp nói. Ông cũng cho biết sẽ huy động các địa điểm công cộng thành các bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đã có trường hợp người thân bệnh nhân COVID-19 qua đời cầm dao tấn công nhân viên y tế vì quẫn trí trước nỗi đau mất người thân. Chuyện xảy ra tại một bệnh viện ở đông nam New Delhi, làm ít nhất một người bị thương.

Sau sự việc này, tòa án thủ đô yêu cầu nhà chức trách địa phương tăng an ninh cho các bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.