Cộng đồng quốc tế chung tay giúp Ấn Độ chống dịch

(PLO)- Trước diễn biến nguy hiểm của dịch COVID-19 tại Ấn Độ, hàng loạt quốc gia quyết định giúp đỡ, viện trợ cho công tác chống dịch ở nước này. 

Theo hãng tin Reuters, hôm 25-4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi  người dân hưởng ứng tiêm phòng và thận trọng trước “cơn bão” lây nhiễm COVID-19 đang tàn phá nước này. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, cộng đồng quốc tế đã không ngoảnh mặt làm ngơ với Ấn Độ.

Ấn Độ vỡ trận

Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ tăng chóng mặt. Chỉ tính riêng ngày 25-4, Ấn Độ ghi nhận thêm 349.691 ca nhiễm và 2.767 ca tử vong do COVID-19. Đây là ngày thứ tư liên tiếp nước này ghi nhận số lượng nhiễm COVID-19 ở mức cao kỷ lục. Tính tới thời điểm hiện tại, theo thống kê trên trang Worldometers, Ấn Độ đã có hơn 17 triệu ca nhiễm và hơn 195 ngàn ca tử vong do dịch bệnh.

Theo Reuters, hệ thống y tế ở Ấn Độ đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Các bệnh viện ở Ấn Độ đang ở mức quá tải. Giường bệnh, thiết bị vật tư y tế, đặc biệt là bình oxy đang thiếu hụt trầm trọng buộc các bệnh viện phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Nhân viên y tế khiêng thi thể người chết do COVID-19 trước một lò hoả táng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

 

Bên cạnh đó, vì số lượng ca tử vong tăng nhanh, các lò hoả táng tại nước này cũng lâm vào tình trạng quá tải, mặc dù đã hoạt động hết công suất. Nhiều giàn thiêu tạm đã được dựng lên để giải quyết tình trạng nói trên.

Cụ thể, theo tờ The Straits Times, chính quyền bang Karnataka (miền nam Ấn Độ) khuyến khích gia đình có người chết vì COVID-19 hỏa táng người quá cố ngay tại vùng đất hay trang trại thuộc sở hữu của họ, miễn là các gia đình tuân thủ các khuyến cáo y tế.

Theo tờ Indian Express, chính quyền New Delhi dự báo đỉnh dịch COVID-19 nước này sẽ rơi vào giữa tháng 5. Trưởng ban chỉ đạo chống COVID-19 Ấn Độ - ông V.K. Paul cho biết cơ sở hạ tầng y tế ở các bang đông dân không đủ để đối phó với tình hình dịch hiện tại.

Phản ứng của quốc tế

Trước tình hình dịch nguy hiểm tại Ấn Độ, các quốc gia khác đang nỗ lực giúp đỡ nước này.  

Theo Reuters, hôm 25-4, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ gửi nguyên liệu thô cần thiết cho Ấn Độ để sản xuất vaccine. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ gửi phương pháp điều trị, bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19, máy thở và thiết bị bảo hộ cho nhân viên tuyến đầu.

Theo đài BBC, Tổng thống Joe Biden cho biết: “Giống như Ấn Độ đã hỗ trợ Mỹ khi các bệnh viện của chúng tôi căng thẳng trong thời kỳ đầu của đại dịch, chúng tôi quyết tâm giúp đỡ Ấn Độ trong thời điểm cần thiết”.

Cảnh chôn xác các nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa địa ở New Delhi ngày 26-4-2021. Ảnh: REUTERS

Trước đó, các quan chức Ấn Độ và Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm xuất khẩu nguyên liệu thô để sản xuất vaccine phòng COVID-19.

Chính quyền ông Biden đã phải hứng chịu chỉ trích của nhiều người Ấn Độ vì lệnh kiểm soát nói trên. Đơn cử, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Kanwal Sibal đã gọi việc Mỹ không hỗ trợ Ấn Độ trong vấn đề sản xuất vaccine ngừa COVID-19 là hành vi ích kỷ.

Bên cạnh đó, chính quyền Washington cũng bị chỉ trích vì trì hoãn quyết định gửi liều lượng vaccine dư ra nước ngoài. Mỹ hiện có hàng triệu liều vaccine AstraZeneca chưa sử dụng và vẫn chưa được cấp phép sử dụng. Tuy nhiên, Chuyên gia bệnh nhiễm hàng đầu của Mỹ - ông Anthony Fauci cho biết việc gửi vaccine đến Ấn Độ đang được xem xét.

Theo tờ The Hindu, về phía Trung Quốc, Bắc Kinh đang liên hệ với các quan chức Ấn Độ và sẽ hỗ trợ chính quyền New Delhi chống lại đại dịch COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc ủng hộ “mạnh mẽ” người dân Ấn Độ trong cuộc chiến chống COVID-19.

Nhân viên y tế Ấn Độ vận chuyển bình oxy đến các trạm nạp. Ảnh: REUTERS

 

Ông Triệu nói: “Chính phủ Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc kiên quyết ủng hộ chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong việc chống lại đại dịch và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những gì Ấn Độ cần. Phía Trung Quốc đang duy trì liên lạc với phía Ấn Độ về vấn đề này”.

Đây là bình luận đầu tiên từ Trung Quốc về đợt bùng phát COVID-19 lần thứ hai này ở Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Anh và các nước trong Liên minh châu Âu (EU) cũng sẵn sàng giúp đỡ Ấn Độ.

Cụ thể, theo BBC, lô hàng viện trợ đầu tiên rời Vương quốc Anh vào 26-4 và dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào ngày 27-4. Bên cạnh đó, các lô viện trợ tiếp theo sẽ được chuyển tới Ấn Độ vào những tuần tới.

Gói hỗ trợ của chính phủ Anh bao gồm 495 máy tạo oxy. Loại máy này có thể lấy oxy trực tiếp từ không khí nếu hệ thống oxy của bệnh viện cạn kiệt. Bên cạnh đó, lô viện trợ chuyển tới Ấn Độ cũng có 120 máy thở không xâm lấn và 20 máy thở thủ công.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Chúng tôi sát cánh với Ấn Độ như một người bạn và đối tác trong suốt cuộc chiến chống lại COVID-19".

Bệnh viện ở Ấn Độ quá tải vì COVID-19 lây nhiễm quá nhanh. Ảnh: REUTERS

 

Về phía Đức, theo người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel - ông Steffen Seibert, bà Merkel bày tỏ "sự cảm thông trước những nỗi đau khủng khiếp" mà đại dịch đã gây ra ở Ấn Độ và khẳng định Đức sẽ sát cánh cùng Ấn Độ chống dịch và nước này đang chuẩn bị công tác cứu trợ khẩn cấp cho nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh việc kề vai sát cánh cùng Ấn Độ. Ông nói: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp viện trợ”.

Tại Brussels, Ủy ban châu Âu cho biết họ cũng có kế hoạch gửi bình oxy và thuốc men tới Ấn Độ. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu đang "tổng hợp các nguồn lực để đáp ứng nhanh chóng yêu cầu hỗ trợ của Ấn Độ".

Ngoài ra, Pakistan - quốc gia láng giềng có căng thẳng với Ấn Độ trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ cũng đã cung cấp thiết bị và vật tư y tế cho New Delhi. Thủ tướng Pakistan Imran Khan đăng trên Twitter những lời cầu nguyện rằng mong Ấn Độ sẽ "phục hồi nhanh chóng". Bên cạnh đó, tổ chức từ thiện Abdul Sattar Edhi có trụ sở tại Pakistan cũng đã đề nghị gửi một đội 50 xe cứu thương và nhiều nhân viên cấp cứu đến Ấn Độ.

Trong khi đó nước láng giềng Bangladesh thông báo sẽ đóng cửa biên giới với Ấn Độ từ ngày 26-4 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.