Báo Tuổi Trẻ trao học bổng tiếp sức đến trường cho 50 tân sinh viên nghèo

(PLO)- Báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh đoàn ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Định đã trao học bổng cho 50 tân sinh viên nghèo học giỏi, với tổng số tiền 820 triệu đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, tại TP Nha Trang, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Định tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của ba địa phương trên.

Đợt này có 48 tân sinh viên sẽ được nhận học bổng mỗi suất 15 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức trao hai suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất cho bốn năm học và ba máy tính xách tay cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập.

Nguồn kinh phí trích từ Quỹ khuyến học khuyến tài Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Tổng công ty Khánh Việt, một số doanh nghiệp khác và bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ.

học bổng.jpg
Đại diện báo Tuổi Trẻ trao máy tính cho tân sinh viên. Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết 50 tân sinh viên nhận học bổng lần này đều có cảnh khó khăn, gia đình là hộ nghèo, cận nghèo.

“Bản thân các em có ý chí, nghị lực lớn vượt qua những khó khăn để vào giảng đường đại học, cao đẳng. Chương trình Vì ngày mai phát triển có ý nghĩa vô cùng to lớn trong ươm mầm, vun bồi, phát triển các tài năng trẻ. Từ đó, chương trình góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh”, ông Thiệu nói.

Em Lê Văn Sỹ, tân sinh viên Trường CĐ Y tế Khánh Hòa, mồ côi cha mẹ từ lúc 6 tuổi. Sỹ và em trai được ông nội nuôi dưỡng dù ông tuổi đã cao.

Mỗi ngày Sỹ đều nỗ lực học tập, mong muốn sau khi tốt nghiệp cao đẳng có công việc ổn định, có tiền chăm sóc và đền đáp công nuôi dưỡng của ông nội và những người đã quan tâm đến em.

“Nhận học bổng lần này em sẽ sử dụng trang trải cho học tập.

Em hứa sẽ phấn đấu để đạt được những kỳ vọng của gia đình, xã hội”, Sỹ nói.

z4869836515938_282f6338753a42fca7b91d4e8620c571.jpg
Hai tân sinh viên được trao hai suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất. Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ, chia sẻ 50 bạn trẻ ngồi đây không ai muốn mình nghèo, khó để phải nhận sự giúp đỡ của người khác.

“Chúng tôi rất khâm phục các em. Học bổng mà chúng tôi trao cho các em hôm nay là những ân tình lớn hơn khoản vật chất mà các em nhận được, như đang trao sự tin tưởng và kì vọng vào một lớp trẻ biết phấn đấu vươn lên.

Trên đường đến giảng đường nếu có khó khăn dừng chùng bước, nếu có lúc nào nản chí, hãy nhớ đến lý do vì sao mình được ngồi đây hôm nay.

Hãy nhớ đến lý do mà mình nuôi khao khát tìm tri thức để đổi đời, và nhớ đến những người tốt đã tin tưởng chìa tay giúp đỡ mình”, ông Hoàng Nguyên động viên.

Năm 2023, báo Tuổi Trẻ phối hợp với 63 tỉnh, thành đoàn các tỉnh tiếp tục xét trao học bổng cho hơn 1.200 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 19 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.