Bạo lực biểu tình G20, 75 cảnh sát bị thương

(PLO) - G20 sẽ diễn ra trong bạo lực khi phải đối mặt cả trăm ngàn người biểu tình, lên án G20 không giải quyết được các vấn đề đe dọa hòa bình thế giới.

Tình hình Hamburg (Đức) ngày 6-7, một ngày trước hội nghị G20 rất căng thẳng và bạo lực. Đã có hàng chục cảnh sát bị thương vì đụng độ với người biểu tình phản đối hội nghị G20 sẽ diễn ra ở đây trong hai ngày 7 và 8-7.

Hội nghị G20 sẽ diễn ra trong không khí bạo lực khi cảnh sát ước tính có khoảng 100.000 người biểu tình ở Hamburg, trong đó khoanh vùng khoảng 8.000 người sẵn sàng có hành động bạo lực. Số người biểu tình này không chỉ từ Đức mà cả đến từ nhiều nước châu Âu. Họ đến để lên án G20 không giải quyết được nhiều vấn đề đang đe dọa hòa bình thế giới. 20.000 cảnh sát được huy động giữ an ninh hội nghị.

Người biểu tình phong tỏa địa điểm diễn ra G20, ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Người biểu tình phong tỏa địa điểm diễn ra G20, ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Ngày 6-7 ít nhất có 13.000 người xuống đường biểu tình tại điểm sẽ diễn ra hội nghị, trong số này có khoảng 1.000 người mặc quần áo đen, che mặt. Cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay cố giải tán trong khi người biểu tình phá xe cộ, phóng hỏa ném chai lọ phản đối hội nghị. Cuộc xung đột diễn ra tới tận nửa đêm. Gần 75 cảnh sát bị thương.

Người biểu tình phóng hỏa xe cộ. Ảnh: REUTERS

Người biểu tình phóng hỏa xe cộ. Ảnh: REUTERS

Hội nghị G20 là cơ hội để Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh bóng uy tín chính trị tìm kiếm nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư. Tuy nhiên Reuters nhận định bà Merkel đã chọn mạo hiểm khi quyết định tổ chức hội nghị G20 ở TP Hamburg vốn có khá đông dân nhập cư, có thể để chứng minh cho thế giới thấy nước Đức dân chủ có khả năng trị được biểu tình.

Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán biểu tình. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán biểu tình. Ảnh: REUTERS

Trước hội nghị là thời gian các lãnh đạo G20 có các cuộc gặp song phương. Trong lúc cảnh sát bận rộn giải tán biểu tình thì lãnh đạo G20 cũng bận rộn với các cuộc gặp gỡ con thoi.

Tối 6-7 bà Merkel đã gặp Tổng thống Donald Trump trong khoảng một giờ. Ông Trump từ Ba Lan bay sang Đức chiều 6-7. Cùng sang Đức lần này với ông Trump là Đệ nhất phu nhân Melania Trump, con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner, Ngoại trưởng Rex Tillerson. Tham gia hội nghị G20 và gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế lớn của thế giới là một thách thức nữa với ông Trump vì quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris.

Bà Merkel (phải, giữa) tiếp ông Trump (trái, giữa) tối 6-7. Ảnh: REUTERS

Bà Merkel (phải, giữa) tiếp ông Trump (trái, giữa) tối 6-7. Ảnh: REUTERS

Các quan chức Đức và Mỹ cho biết bà Merkel và ông Trump đã bàn các chủ đề của hội nghị, về Triều Tiên, Trung Đông, Ukraine. Theo Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, hai bên đã có “nhiều điểm chung” về chính sách đối ngoại, tuy nhiên vẫn còn “những bất đồng rõ rệt” về biến đổi khí hậu và thương mại.

Sau cuộc gặp với ông Trump, bà Merkel đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ông Erdogan trước đó chỉ trích nặng nề chính phủ Đức không cho phép ông phát biểu trước cộng đồng người Turk ở Hamburg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.