Sổ tay

Bao giờ tín dụng đen mới hết đất sống?

(PLO)- Cần có những cách tiếp cận cởi mở giữa bên đi vay và cho vay để vấn nạn tín dụng đen sẽ dần teo tóp và không còn đất sống.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây cho vay tín dụng đen núp bóng tư vấn tài chính với lãi suất lên đến gần 200%/năm.

Mặc dù các ngân hàng thương mại, công ty tài chính về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vốn của người dân với các khoản vay tiêu dùng nhỏ lẻ nhưng vẫn còn một bộ phận người dân có thói quen tìm đến vay tín dụng đen, do tâm lý e ngại tiếp xúc với ngân hàng và công ty tài chính.

Một nguyên nhân khác cũng góp phần “nuôi” tội phạm tín dụng đen là khi có nhu cầu vay cấp bách, giá trị khoản vay nhỏ lẻ thì người dân gần như không thể tiếp cận được từ nguồn vốn của các ngân hàng hay các công ty tài chính. Phần lớn do họ không chứng minh được mục đích sử dụng vốn.

Để đẩy lùi tín dụng đen, trước hết ý thức của người dân, doanh nghiệp cần tránh xa những lời quảng cáo, chào mời cho vay vốn giải ngân nhanh mà không cần chứng minh thu nhập, không cần tài sản thế chấp…

Bởi chỉ đến khi “sập bẫy”, người vay mới biết cách tính lãi suất lập lờ khiến cho họ rơi vào vòng xoáy “lãi mẹ đẻ lãi con”, cộng thêm mức lãi suất “cắt cổ” khiến con nợ trả nợ không đúng hạn. Khi vỡ nợ sẽ đối mặt với những thủ đoạn đòi nợ kiểu khủng bố.

Để chung tay đẩy lùi tín dụng đen, ở góc độ các ngân hàngthương mại cần đẩy mạnh cho vay tiêu dùng theo hướng “nới lỏng” thủ tục tiếp cận vốn. Chỉ khi nào ngân hàng xem đây vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của chính mình thì những người dân nằm trong nhóm dễ bị rơi vào vòng vây của tín dụng đen mới gỡ bỏ được tâm lý ngại gõ cửa ngân hàng khi rơi vào thế khó ngặt.

Hy vọng rằng với những cách tiếp cận cởi mở giữa bên đi vay và cho vay, vấn nạn tín dụng đen sẽ dần không còn đất sống!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.