Báo Đức: Phương Tây xem xét đặt hạn chót với Ukraine để hòa đàm với Nga

(PLO)- Tờ Bild của Đức đưa tin rằng các nước phương Tây đang xem xét áp hạn chót với Kiev để đàm phán hòa bình với Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nước phương Tây đang xem xét áp hạn chót đối với Kiev liên quan những cuộc đàm phán với Moscow, tờ Bild của Đức đưa tin ngày 27-2, viện dẫn các nguồn chính phủ Mỹ và Đức giấu tên.

Với nguồn cung cấp vũ khí mới, Mỹ và các đồng minh muốn cung cấp cho Kiev một "động lực" để cố gắng giành lại các vùng lãnh thổ bị lực lượng Nga chiếm giữ. Tờ báo cho biết thêm rằng phương Tây muốn thấy kết quả về mặt này vào mùa thu.

“Nếu cuộc phản công thất bại, áp lực buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Điện Kremlin sẽ tăng lên” - tờ báo viết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đã đưa tin Anh, Pháp và Đức đã cung cấp vũ khí và các cam kết an ninh cho Ukraine theo một kế hoạch nhằm thúc đẩy Kiev đàm phán với Moscow. Tuần trước, hãng truyền thông Mỹ cho biết rằng London, Berlin và Paris đã sẵn sàng đưa ra các đảm bảo an ninh ngay cả khi Ukraine chưa đủ tư cách trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, theo Bild, các điều kiện không “hào phóng” như vậy. “Vào lúc này, châu Âu và Mỹ không thể và không muốn cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh cứng rắn như một nước đủ tư cách thành viên NATO” - nghị sĩ Đức Norbert Roettgen nói.

Ngày 26-2, Văn phòng Thủ tướng Đức cũng cho biết các đảm bảo an ninh của NATO “không đóng vai trò gì” trong các cuộc thảo luận giữa 3 nước. Bild cho biết thêm Berlin không hoàn toàn phủ nhận hay xác nhận sự tồn tại của kế hoạch đàm phán.

Trước đó, hồi đầu tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng khuyến khích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia các cuộc đàm phán với Moscow, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.