Báo chí vẫn dẫn đầu điểm chuẩn vào ĐH KHXH&NV TP.HCM

(PLO) - Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Điểm chuẩn năm nay của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tăng mạnh, dao động từ 18,5-27,25.Cụ thể, hai ngành Báo chí, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có mức trúng tuyển là 27,25 (khối C) và 25,5 (khối D01, D14).Ngành thấp nhất là Đô thị học: 18,5 điểm.

Bao chi va Du lich co diem chuan cao nhat truong Nhan van TP.HCM hinh anh 1
Bao chi va Du lich co diem chuan cao nhat truong Nhan van TP.HCM hinh anh 2
Bao chi va Du lich co diem chuan cao nhat truong Nhan van TP.HCM hinh anh 3

Báo chí và Du lịch có điểm chuẩn cao nhất trường Nhân văn TP.HCM

  • 14:39 31/07/2017

 Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Điểm chuẩn năm nay của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tăng mạnh, dao động từ 18,5-27,25.

Cụ thể, hai ngành Báo chí, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có mức trúng tuyển là 27,25 (khối C) và 25,5 (khối D01, D14).

Ngành thấp nhất là Đô thị học: 18,5 điểm.

Bao chi va Du lich co diem chuan cao nhat truong Nhan van TP.HCM hinh anh 1
Bao chi va Du lich co diem chuan cao nhat truong Nhan van TP.HCM hinh anh 2

Trong trường hợp đồng điểm nhau, thí sinh nào có điểm thi 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) chưa làm tròn điểm cao hơn, thí sinh đó sẽ trúng tuyển.

Sinh viên chính quy 2017 sẽ làm thủ tục nhập học trong 3 ngày: 16, 17 và 18/8 tại cơ sở Linh Trung (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức).

 Sinh viên làm thủ tục nhập học theo ngày như sau (ngày nhập học cụ thể có ghi trong giấy báo nhập học):
- Ngày 16/8: Văn học, Ngôn ngữ, Báo chí, Lịch sử, Nhân học, Du lịch, Lưu trữ học, Văn hoá học, Công tác xã hội, Giáo dục học.
- Ngày 17/8: Triết học, Thông tin học, Địa lý học, Xã hội học, Đông phương học, Tâm lý học, Đô thị học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học.
- Ngày 18/8: Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.