Bằng THCS có thể không xếp loại tốt nghiệp

(PLO)- Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS không còn đặt ra việc xếp loại tốt nghiệp THCS mức giỏi, khá, trung bình như lâu nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, trong đó điểm mới là Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố có thể chủ động quyết định số lần xét công nhận tốt nghiệp, nhưng không quá hai lần mỗi năm, thay vì chỉ một lần vào cuối năm học như hiện hành.

Tuổi xét công nhận tốt nghiệp không quá 21, đối với học sinh đang theo học chương trình giáo dục phổ thông bậc THCS; từ 15 tuổi trở lên với học sinh đang theo học chương trình giáo dục thường xuyên bậc THCS.

Bằng THCS có thể không xếp loại tốt nghiệp
Dự kiến, Sở GD&ĐT có thể chủ động quyết định số lần xét công nhận tốt nghiệp, nhưng không quá hai lần mỗi năm. Ảnh: PLO

Kết quả rèn luyện và học tập năm học lớp 9 của học sinh là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THCS, trong đó yêu cầu chung là học sinh phải hoàn thành chương trình lớp 9 và nghỉ học không quá 45 buổi trong năm.

Nếu chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS do kết quả học tập chưa đạt, học sinh được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để kiểm tra, đánh giá lại các môn học.

Nếu chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS do kết quả rèn luyện chưa đạt, thì học sinh được đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó để được đánh giá lại.

Trường hợp không đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè mà muốn xét công nhận hoàn thành chương trình THCS thì học sinh phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Đáng chú ý, dự thảo thông tư không còn đặt ra việc xếp loại tốt nghiệp THCS mức giỏi, khá, trung bình như lâu nay. Học sinh được công nhận tốt nghiệp thì được cấp bằng, không xếp loại tốt nghiệp nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.