Đắk Lắk: Yêu cầu trường dừng ngay việc lục cặp, soát người học sinh

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Trường THCS - THPT Đông Du, TP Buôn Ma Thuột dừng ngay việc lục cặp, soát người học sinh.

Ngày 6-10, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết Sở đã chỉ đạo Trường THCS - THPT Đông Du, TP Buôn Ma Thuột dừng việc lục cặp,soát người học sinh sau phản ánh của phụ huynh, dư luận.

dung-ngay-viec-luc-cap-soat-nguoi-hoc-sinh.jpeg
Học sinh Trường THCS - THPT Đông Du bị kiểm tra bằng cách lục cặp, soát người trước khi vào lớp. Ảnh: CTV

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, thời gian qua, Trường THCS - THPT Đông Du thường xuyên bố trí một dãy bàn sau cổng chính với khoảng 50 bảo vệ, giám thị, giáo viên để kiểm tra học sinh trước khi vào lớp bằng cách lục cặp, soát người.

Học sinh phải đưa cặp để thầy cô kiểm tra. Sau khi kiểm tra cặp, giáo viên hoặc giám thị tiếp tục yêu cầu học sinh đưa hai tay ngang vai để kiểm tra túi áo khoác rồi dùng máy kiểm tra an ninh quét lên người học sinh. Nếu học sinh nào mang theo vật cấm sẽ bị giữ đồ, xử lý.

Theo nhiều phụ huynh, việc lục cặp, kiểm tra trên diễn ra mỗi buổi sáng tại Trường THCS - THPT Đông Du nhiều năm nay. Ban giám hiệu trường này cho rằng mục đích của việc lục cặp, soát người này là xem học sinh có mang vật cấm như dao, kéo, thuốc lá… vào trường hay không.

Sau khi nhiều phụ huynh, dư luận phản ánh, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, yêu cầu Trường THCS - THPT Đông Du dừng ngay việc này lại.

Trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Đông Du, nói trường đã dừng việc lục cặp, soát đồ, kiểm tra học sinh theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT. “Nếu trường làm sai sẽ sửa. Chúng tôi đã gửi thư ngỏ cho tất cả phụ huynh về việc này” - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, Trường THCS - THPT Đông Du đã tổ chức kiểm tra học sinh như trên 10 năm qua. “Mục đích của chúng tôi là để toàn bộ học sinh không ai liên quan đến các tệ nạn xã hội. Cũng vì trường làm như vậy mà suốt hơn 10 năm qua không hề xảy ra tình trạng bạo lực học đường”- ông Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.