Bán lẻ Việt Nam lọt vào top hấp dẫn nhất thế giới

(PLO) Việt Nam xếp vị trí thứ sáu trong 30 nền kinh tế có thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới

Ngày 5-6, Công ty tư vấn A.T Kearney (Mỹ) công bố báo cáo Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI ) cho thấy: Việt Nam đã tăng năm bậc, xếp vị trí thứ sáu trong 30 nền kinh tế có thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới.

Năm nay Việt Nam đứng sau các thị trường lớn gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Đây là sự trở lại vị trí cao nhất của Việt Nam mà trước đây đã từng đạt được. Chỉ số GRDI giúp các tập đoàn bán lẻ ưu tiên các chiến lược phát triển toàn cầu bằng việc đánh giá các thị trường mới trỗi dậy dựa trên 25 tiêu chí. Trong đó có các nguy cơ kinh tế, chính trị, độ hấp dẫn của thị trường bán lẻ, mức bão hòa của thị trường bán lẻ và sự khác nhau giữa tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) và tăng trưởng bán lẻ.

Vào năm 2008 Việt Nam vị trí thứ nhất thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng năm 2012 Việt Nam đã rời khỏi danh sách 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Năm 2009 Việt Nam đứng vị trí thứ 6 và năm 2010 đứng vị trí thứ 14 và năm 2011 giữ vị trí thứ 23.

Lotte Mart đã mở 13 siêu thị  trên cả nước

Theo đánh giá của A.T Kearney, năm nay Việt Nam tăng bậc về chỉ số này là do một phần các luật đầu tư của Việt Nam đã “cởi mở” góp phần thúc đẩy sự hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà bán lẻ nước ngoài.

Cụ thể, năm 2015 Chính phủ đã cho phép doanh nghiệp bán lẻ thành lập vốn 100% nước ngoài nên đây là một chính sách thuận lợi tiếp tục thu hút họ. Điều này được chứng minh bằng việc tăng đầu tư nước ngoài ở Việt Nam năm 2016 tăng 12,5%. Ngoài ra, khi một hiệp định thương mại tự do gần đây được ký kết với Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đẩy mạnh hơn nữa đầu tư của doanh nghiệp vào Việt Nam.

Ngoài ra, với chính sách ưu đãi của chính phủ, dân số trẻ ngày càng tăng, trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 6,6% trong năm 2017, nên đây là lí do các nhà bán lẻ nước ngoài tiếp tục đầu tư.

Báo cáo của A.T Kearney cũng cho biết hiện nay cửa hàng tiện lợi và mini-marts là phân khúc phát triển nhanh nhất. Circle K và FamilyMart đã nhập thị trường trong năm 2009 và đang mở rộng mạnh mẽ.

Cụ thể như FamilyMart dự kiến có hơn 800 cửa hàng vào năm 2020. 7-Eleven dự định mở cửa hàng Việt Nam đầu tiên vào năm 2018 trong một hợp đồng nhượng quyền với Seven System Vietnam, với mục tiêu mở 1000 cửa hàng trong 10 năm tới. Lotte Mart dự kiến mở 60 cửa hàng vào năm 2020.  Tập đoàn Emart, nhà bán lẻ hàng đầu của Hàn Quốc đã đã đưa vào hoạt động một trung tâm mua sắm trị giá 60 triệu USD tại TPHCM…

Bán lẻ hiện đại  Châu Á vẫn tiếp tục phát triển bất chấp những trở ngại kinh tế như đồng tiền mất giá của Malaysia và sự gia tăng của Indonesia

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.