Bãi tập kết than gây ô nhiễm làm khổ dân

(PLO)- Xe chở than ra vào bãi làm bụi than bay vào nhà dân, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và gây ô nhiễm môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đếnPháp Luật TP.HCM, một số người dân ở thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị thông tin về bãi tập kết than trên địa bàn thôn gây ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh, bãi than này là của Tập đoàn Hoành Sơn tập kết tại bãi đá của Công ty TT. Hằng ngày xe chở than ra vào bãi làm bụi than bay vào nhà dân, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và gây ô nhiễm môi trường. Người dân đã phản ánh vụ việc với cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Xe tải chở than ra vào hằng ngày tại nơi tập kết than của Tập đoàn Hoành Sơn. Ảnh: NGUYỄN DO

Xe tải chở than ra vào hằng ngày tại nơi tập kết than của Tập đoàn Hoành Sơn.
Ảnh: NGUYỄN DO

Cuộc sống người dân đảo lộn

Bà Võ Thị Liễu 47 tuổi, ở thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, sống gần bãi tập kết than, cho biết việc tập kết than tại bãi này bắt đầu từ tháng 2-2023. Mấy tháng nay tại bãi này có tình trạng xe chở than ra vào hằng ngày gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân rất nhiều. Những ngày trời nắng, các xe chở than ra vào bãi gây ô nhiễm nghiêm trọng, bụi than bay mù mịt, bụi bay vào nhà và bám vào đồ dùng sinh hoạt. Những nhà gần bãi than phải che chắn lại các cửa mà bụi vẫn bay vào nhà. Ngoài ra, xe chở than làm rơi vãi ra đường, bà con chạy xe trên đường cũng lo sợ không an toàn.

Ông TTH, cũng ở thôn Thượng Lâm, cho biết bụi than ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khi hằng ngày phải tiếp xúc với nó. Những ngày qua, người dân trong thôn này rất lo lắng về tình trạng trên. Sự việc này cũng đã được người dân trong thôn phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng chưa thấy giải quyết.

“Kiến nghị của người dân ở đây là mong muốn cơ quan chức năng yêu cầu bãi than dừng việc tập kết và hoạt động. Chủ bãi than nên tìm những địa điểm xa khu dân cư để lập bãi, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân” - ông T nói.

Yêu cầu tạm dừng tập kết, bốc than ra khỏi bãi

Liên quan đến vụ việc trên, UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Hoành Sơn và Công ty TT liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại bãi tập kết nguyên liệu than ở thôn Thượng Lâm, huyện Cam Lộ.

Trao đổi với PV, ông Trần Hoài Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, cho biết bãi tập kết này được Tập đoàn Hoành Sơn thuê của Công ty TT để thực hiện việc tập kết nguyên liệu than.

UBND huyện yêu cầu Tập đoàn Hoành Sơn tạm dừng nhập nguyên liệu than vào bãi tập kết, đồng thời có các biện pháp bốc và vận chuyển than ra khỏi bãi.

Ông Linh cho biết qua làm việc đã xác định trong quá trình tổ chức hoạt động tập kết, vận chuyển than có xảy ra một số tồn tại như ô nhiễm môi trường, việc tập kết vật liệu gây ảnh hưởng đến tâm lý của các hộ dân sinh sống ở khu vực xung quanh.

Qua đó, UBND huyện yêu cầu Tập đoàn Hoành Sơn tạm dừng nhập nguyên liệu than vào bãi tập kết, đồng thời có các biện pháp bốc và vận chuyển than ra khỏi bãi. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND huyện cũng yêu cầu Tập đoàn Hoành Sơn tiến hành các hoạt động quan trắc môi trường; hợp đồng với đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quan trắc môi trường để lấy mẫu nước, không khí, bụi… xung quanh khu vực bãi tập kết than. Mục đích nhằm đánh giá tình hình môi trường tại khu vực để biết được ảnh hưởng, tác động của nguyên liệu than đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân.

UBND huyện cũng yêu cầu tập đoàn phối hợp với Phòng TN&MT nghiên cứu, tính toán, xác định vị trí làm bãi tập kết đảm bảo thuận lợi, lâu dài, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.•

Sẽ tìm vị trí mới xa khu dân cư làm bãi tập kết than

Trao đổi qua điện thoại, đại diện Tập đoàn Hoành Sơn cho biết sau khi làm việc với UBND huyện, tập đoàn hoàn toàn đồng ý với kết luận của huyện về việc dừng tập kết và bốc than tại bãi ra ngoài.

Trước mắt tập đoàn đã yêu cầu công nhân tổ chức phun nước, quét đường... để tránh bụi bặm như người dân đã phản ánh. ”Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ nghiên cứu một vị trí mới xa khu dân cư để tổ chức việc tập kết vừa đảm bảo thuận lợi trong công việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo đời sống của người dân” - vị đại diện này nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.