Bác bỏ thông tin sức khỏe thí sinh F0 ở TP.HCM diễn biến nặng

(PLO)- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã bác bỏ thông tin cho rằng thí sinh F0 ở điểm thi THPT Lê Quý Đôn (quận 3) đang bệnh nặng.

Chiều 9-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM tiếp tục tổ chức họp báo về tình hình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ chị 16 của Thủ tướng trên địa bàn TP từ 0 giờ ngày 9-7.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin về sức khỏe thí sinh F0 ở điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc hôm qua, TP.HCM đã phát hiện một số thí sinh dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có trường hợp thí sinh F0 tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3).

Liên quan đến vấn đề sức khỏe của em học sinh này, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định thông tin em học sinh F0 ở điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn đang bệnh nặng là hoàn toàn không chính xác.

“Em ấy vừa cho biết, bạn gái mình vừa gửi tiểu thuyết vô bệnh viện để đọc cho đỡ buồn. Em này đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, hiện hoàn toàn khỏe mạnh” – ông Hiếu nói và cho biết các thí sinh F0 còn lại sức khỏe cũng bình thường.

Còn đối với trường hợp thí sinh liên quan đến F0 tại điểm thi THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết sau khi có thông tin kết quả mẫu gộp xét nghiệm của thí sinh này và một số người khác là dương tính với SARS-CoV-2 (thí sinh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 6-7 theo chương trình của địa phương), ngành y tế đã lấy mẫu đơn của thí sinh này để xét nghiệm lại.

Qua 2 lần test nhanh vào sáng và trưa 7-7 đều cho kết quả âm tính, nên ngành giáo dục đã xin ý kiến UBND TP cho phép thí sinh này tiếp tục được đi thi chiều 7-7 và thi tại một phòng riêng. Đến tối 7-7, kết quả xét nghiệm PCR cũng âm tính.

Trong buổi họp báo tối hôm qua (8-7), ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 3 thí sinh dự thi tại điểm trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú), THPT Lê Quý Đôn và THCS Lý Phong (quận 3) được xác định là F0.

“Với trách nhiệm là người tổ chức, tham mưu, tôi là người có trách nhiệm rất lớn. Các vấn đề đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh, chúng tôi đã bàn với Sở Y tế, đã thực hiện các biện pháp an toàn. Tuy nhiên, từ quá trình xét nghiệm ngày 3-7 đến ngày thi 7-7 đã xuất hiện các ca F0, làm ảnh hưởng tới thí sinh” - ông Hiếu nói.

Ngoài 3 thí sinh được xác định F0, còn có 7 thí sinh là trường hợp F1 có liên quan đến dịch COVID-19. “Các em này âm tính trong đợt xét nghiệm ngày 3-7, nhưng phụ huynh lại dương tính khi xét nghiệm cộng đồng vài hôm sau, nên không biết mình là F1, đã đến điểm thi” – ông Hiếu nói.

Đối với các phòng thi có trường hợp nghi nhiễm F0, điểm thi tách thí sinh làm đôi và cho các em làm bài ở phòng dự phòng; tăng giãn cách và thực hiện các biện pháp an toàn theo hướng dẫn. Các điểm thi được khử khuẩn sau mỗi buổi thi.

Với các thí sinh liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm, giáo viên động viên để các em tự tin, hoàn thành nốt kỳ thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.