Lãnh đạo sở GD-ĐT TP.HCM trả lời về việc chấm thi trong mùa dịch

(PLO)- Trả lời câu hỏi, nếu lo ngại không an toàn khi phải đi chấm thi lúc dịch COVID-19 đang bùng phát, giáo viên có thể từ chối chấm thi không, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nói chấm thi là trách nhiệm.

Chiều 8-7, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc.

Tại buổi họp báo, PLO đã đặt 3 câu hỏi cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM liên quan đến vấn đề an toàn trong việc chuẩn bị triển khai chấm thi tốt nghiệp THPT.

Thứ nhất, được biết nếu như mọi năm, sẽ có gần 2.000 cán bộ giáo viên tham gia ở các bộ phận làm phách, chấm thi, nhập liệu và sẽ tập trung tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. “Điều này có an toàn tuyệt đối không, dù giáo viên đã được xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia, nhưng vẫn có thể lây nhiễm khi về nhà hoặc các tiếp xúc khác” – phóng viên PLO đặt câu hỏi.

Thứ hai, liệu có thể chờ chấm chung với bài làm của các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 hay không? Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi như thế nào với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND TP về việc này?

Thứ ba, nếu lo ngại không an toàn khi phải đi chấm thi lúc dịch COVID-19 đang bùng phát, giáo viên có thể từ chối không và họ có bị đánh giá hay không?

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trả lời câu hỏi. Ảnh: TÁ LÂM

Trả lời câu hỏi thứ nhất, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách  Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết lực lượng làm phách, chấm thi và nhập liệu của TP rất lớn, khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên.

Theo ông Hiếu, TP.HCM sẽ tổ chức chấm thi từ ngày 9 đến ngày 28-7. Tất cả các cán bộ và giáo viên làm phách, chấm thi, lên điểm, công an bảo vệ an ninh... đều sẽ được xét nghiệm COVID-19, giãn cách theo quy định khi làm việc.

Trả lời câu hỏi, nếu lo ngại không an toàn khi phải đi chấm thi lúc dịch COVID-19 đang bùng phát, giáo viên có thể từ chối không và họ có bị đánh giá hay không? Ông Hiếu cho rằng đây là trách nhiệm của giáo viên khi tham gia. “Chấm thi là trách nhiệm” – ông Hiếu nói và mong sự hợp tác tham gia của các giáo viên.

Theo ông Hiếu, những giáo viên có lý do về sức khỏe thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét giải quyết, giống như trường hợp một số giáo viên vì lý do sức khỏe xin không coi thi trong kỳ thi vừa rồi.

Về câu hỏi liệu có thể chờ chấm chung với bài làm của các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 hay không? Ông Hiếu khẳng định là không được. “Kết quả kỳ thi nào thì sẽ được chấm và công bố ở kỳ thi đó” – ông Hiếu nói và cho biết kỳ thi này (ngày 7 và 8-7) sẽ hoàn thành chấm vào ngày 24-7.

Do vậy, với lượng bài thi lớn nên TP đã cân đối số lượng cán bộ làm phách và chấm thi để đảm bảo đúng tiến độ đến ngày 24-7 sẽ có kết quả thi tốt nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.