Bà Zakharova: Vụ Mỹ theo dõi bà Merkel 'chỉ là phần nổi của tảng băng trôi'

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng trên thực tế, việc Mỹ bí mật theo dõi các lãnh đạo châu Âu nghiêm trọng hơn những gì báo chí tiết lộ.

Một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng việc tình báo Đan Mạch bị Mỹ lợi dụng để theo dõi nhiều chính trị gia châu Âu như những gì truyền thông Đan Mạch tiết lộ hồi cuối tuần trước “chỉ là phần nổi của tảng băng trôi”, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo tin ngày 30-5 của đài truyền hình Đan Mạch Danmarks Radio (DR), Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từ năm 2012 đến năm 2014 đã lợi dụng hệ thống mạng internet của Đan Mạch để theo dõi nhiều chính trị gia hàng đầu của châu, gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trong một chương trình phát trực tiếp hôm 1-6 trên YouTube, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định rằng “đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi và tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn đối với bản thân các nước thành viên NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương)”. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Nga cho rằng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã cố tình tránh nhắc tới chuyện bị tình báo Mỹ bí mật theo dõi. Bà Zakharova nhận thấy truyền thông châu Âu “hiếm khi đưa tin” về vấn đề này và cảnh báo thực tế còn “đáng sợ hơn nhiều” so với những gì bị phơi bày trên mặt báo.

Bà Zakharova cáo buộc Mỹ đã “bẻ cong mọi luật lệ” khi tự cho phép nước này không bị ràng buộc pháp lý quốc tế và rằng Washington “đang giám sát mọi người và mọi thứ”.

Theo tin mà DR tiết lộ hôm 30-5, NSA đã cài vào hệ thống mạng của Đan Mạch các công cụ để bí mật nghe lén điện thoại, theo dõi tin nhắn SMS và lịch sử truy cập internet của các lãnh đạo hàng đầu ở Đức, Thụy Điển, Na Uy và Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Merkel hôm 31-5 thống nhất rằng việc nghe lén giữa các đồng minh là “không thể chấp nhận được”. Người phát ngôn của chính phủ Đức, ông Steffen Seibert cho biết Berlin đang liên lạc “với tất cả các cơ quan quốc tế và quốc gia liên quan để làm rõ vấn đề này”.

Ngày 1-6, Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng làm việc với các đồng minh và đối tác châu Âu để “giải quyết bất kỳ nghi vấn nào” liên quan tới thông tin do DR tiết lộ.

Trước đó - vào tháng 11 năm ngoái, DR cũng báo cáo rằng chính quyền Mỹ đã sử dụng hệ thống cáp mạng của Đan Mạch để do thám ngành công nghiệp quốc phòng của các quốc gia châu Âu từ năm 2012 đến năm 2015. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.