Đức lên tiếng vụ tình báo Đan Mạch giúp Mỹ theo dõi bà Merkel

(PLO)- Đức, Pháp cho biết đang trông đợi Mỹ và Đan Mạch đưa ra lời giải thích về cáo buộc Washington do thám các đồng minh châu Âu với sự trợ giúp của Copenhagen.

Đài CNN đưa tin Đức, Pháp ngày 31-5 cho biết đang trông đợi chính phủ các nước Mỹ và Đan Mạch đưa ra lời giải thích rõ ràng về những cáo buộc Washington do thám các đồng minh châu Âu với sự trợ giúp của Copenhagen.

Trao đổi với báo giới sau hội nghị thượng đỉnh Pháp – Đức trực tuyến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 31-5 tuyên bố: "Nếu thông tin đó là thật, những hành vi này là không thể chấp nhận được giữa các đồng minh và càng không được chấp nhận giữa các đồng minh và đối tác châu Âu".

Đức lên tiếng vụ tình báo Đan Mạch giúp Mỹ theo dõi bà Merkel. Ảnh: CNN

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đồng ý với tuyên bố của ông Macron, khẳng định "việc nghe lén giữa các đồng minh là không thể chấp nhận được". 

CNN cũng dẫn lời người phát ngôn Steffen Seibert của bà Merkel hôm 31-5 cho biết chính phủ Đức đang liên lạc "với tất cả các cơ quan quốc tế và quốc gia có liên quan để làm rõ vấn đề này".

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp, Đức được đưa ra sau khi đài truyền hình Đan Mạch Danmarks Radio (DR) hôm 30-5 tiết lộ chính quyền Mỹ từ năm 2012 đến 2014 đã lợi dụng cơ quan tình báo nước này để bí mật theo dõi các chính trị gia hàng đầu ở châu Âu.

Theo DR, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã lắp đặt hệ thống nghe trộm vào đường truyền internet của Đan Mạch để theo dõi các chính trị gia và quan chức cấp cao hàng đầu ở Đức, Thụy Điển, Na Uy và Pháp.

“NSA đã tận dụng sự hợp tác với cơ quan tình báo quân sự của Đan Mạch (FE) để thực hiện hành vi theo dõi của mình” – DR tiết lộ, đưa tin thêm rằng "NSA đã nghe lén các cuộc điện thoại, theo dõi tin nhắn văn bản SMS và nội dung truy cập internet của những chính trị gia hàng đầu châu Âu".

Ngoài ra, Thủ tướng Đức Merkel cùng Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và lãnh đạo phe đối lập lúc bấy giờ là ông Peer Steinbruck đều nằm trong số những người bị NSA theo dõi, DR tiết lộ.

Trao đổi với CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Trine Bramsen cho biết: "Chính phủ Đan Mạch có thể và sẽ không bình luận về những đồn đoán trên phương tiện truyền thông liên quan các cơ quan tình báo của chúng tôi".

"Lập trường của chính phủ Đan Mạch là rõ ràng - việc nhắm mục tiêu có hệ thống chống lại các đối tác đồng minh thân cận của chúng tôi là không thể chấp nhận được. Rõ ràng, đó là nguyên tắc mà chính quyền Đan Mạch luôn tuân thủ" – bà Bramsen nói thêm.

Theo DR, bà Bramsen đã được thông báo về vụ việc này vào tháng 8-2020.

Trước đó, vào tháng 11-2020, DR từng báo cáo rằng chính quyền Mỹ đã sử dụng hệ thống cáp mạng của Đan Mạch để do thám ngành công nghiệp quốc phòng của các quốc gia châu Âu từ năm 2012 đến năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.