Bà Trương Mỹ Lan sắp hầu toà phúc thẩm trong vụ trái phiếu 30.000 tỉ đồng

(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan cùng 28 bị cáo khác trong giai đoạn 2 của vụ án đã kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo khác.

Đây là phiên toà phúc thẩm thứ hai mà bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều bị khác phải hầu toà và là giai đoạn thứ hai của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Phiên toà dự kiến sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 25-3 đến ngày 21-4, do Thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ toạ phiên toà. Phiên toà được mở do có kháng cáo của 28 bị cáo và kháng cáo của 42 bị hại.

trương mỹ lan
Bà Trương Mỹ Lan cũng 27 bị cáo khác sẽ hầu phiên toà phúc thẩm giai đoạn 2 của vụ án trong gần một tháng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước đó, ngày 17-10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 35.000 bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn VTP để phát hành trái phiếu; họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn VTP, SCB, Công ty TVSI chọn và sử dụng bốn Công ty thuộc Tập đoàn VTP là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 bị hại.

Sau khi thu được tiền từ người dân, các bị cáo đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối; sử dụng tiền của người dân vào nhiều mục đích khác nhau như trả các khoản nợ cũ, chi tiêu cá nhân...

Ngoài ra, bị cáo Lan còn chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỉ đồng do phạm tội mà có.

Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, dù các bị cáo không mang tiền qua biên giới về mặt cơ học nhưng các bị cáo đã lợi dụng thanh toán, giao dịch ngoại hối để thực hiện hành vi vận chuyển tiền qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn - 4,5 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm