Ba trường đầu tiên công bố dữ liệu đăng ký xét tuyển

(PLO)- Đến nay, đã có trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Cần Thơ công bố dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Ngày 3-8, sau ba ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, theo quy định của Bộ GD&ĐT các trường phải cập nhập dữ liệu và đưa lên trang web những thí sinh đã nộp hồ sơ. Đến nay đã có ba trường thực hiện quy định này.

Cụ thể, trường ĐH Kinh tế TP.HCM danh sách cập nhật đến ngày 3-8, ở khối A ngành Kinh tế có 295 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thí sinh cao điểm nhất là 25,5 điểm, thí sinh thấp điểm nhất là 16 điểm.

Ngành quản trị kinh doanh thí sinh nộp xét tuyển có điểm cao nhất là 27,25. Có 632 thí sinh đã nộp đăng ký xét tuyển vào ngành này.
Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có 55 thí sinh nộp, thí sinh có điểm cao nhất là 25,75.
Ngành marketing có 350 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, thí sinh cao điểm nhất là 25,75.
Ngành tiếng Anh thương mại (điểm ngoại ngữ nhân hệ số hai) thí sinh đang ở đầu bảng xếp hạng xét tuyển là được 35 điểm. Có 251 thí sinh đăng ký vào ngành này.
Năm 2014 điểm chuẩn của trường là 21 điểm.
ĐH Cần Thơ cũng đã cập nhật danh sách của thí sinh.
Tính đến chiều 3-8, thí sinh có điểm cao nhất là Ngô Bá Lộc, đạt 28,25 điểm, đăng ký ngành Chính trị học. Ngành này cũng có gần 500 thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Ngành Giáo dục công dân, thí sinh có điểm cao nhất là 27,75 điểm, có 174 thí sinh đăng ký vào ngành này. Ngành Công nghệ sinh học, thí sinh điểm cao nhất là Trần Hữu Ngưng được 26,5 điểm, có 300 thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành này.
Những ngành khác, thí sinh đứng đầu dao động từ 22-26 điểm. Trường ĐH Cần Thơ tuyến 8.600 chỉ tiêu đại học, trong đó 860 chỉ tiêu đào tạo đại học tại khu Hòa An. Trường đào tạo gần 80 ngành khác nhau.
ĐH Y Hà Nội đã công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ vào trường. Theo đó, thí sinh cao điểm nhất nộp hồ sơ vào trường là Lương Thị Minh Thúy, đạt 28,5 điểm.
Đại diện một số trường ĐH cho biết trong tối nay các trường sẽ hoàn thiện dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển để có thể công bố trong tối nay, hoặc chậm nhất là sáng ngày mai 4-8.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT các trường ít nhất 3 ngày/lần công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Khi có danh sách trúng tuyển, các trường cập nhật danh sách này vào phần mềm quản lý tuyển sinh để khóa các thí sinh đã trúng tuyển không tham gia xét tuyển đợt sau. Do đó, thí sinh nên nghiên cứu kỹ thông tin của từng trường để đăng ký xét tuyển phù hợp với điểm thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.