Bà Rịa- Vũng Tàu thu hồi dự án trung tâm đào tạo về du lịch của trường ĐH Tôn Đức Thắng

(PLO)- Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng dự án chậm tiến độ và chưa triển khai nhiều bước tiếp theo sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, theo tin từ UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tỉnh vừa có văn bản gửi các sở ngành cùng huyện Đất Đỏ về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc thu hồi dự án Trung tâm đào tạo thực hành du lịch nhà hàng khách sạn và thể thao biển do trường đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng (TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Thu hồi dự án, báo cáo tiến độ cho UBND tỉnh trong tháng 6-2022

Theo đó, tỉnh giao Sở TN&MT và huyện Đất Đỏ rà soát, giải quyết các thủ tục theo thẩm quyền và quy định để thực hiện thu hồi dự án trên theo kiến nghị của Ban Thường vụ huyện Đất Đỏ; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở KH&ĐT) trước ngày 30-6.

Tỉnh giao Sở KH&ĐT là cơ quan đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục và tham mưu tỉnh phương án thu hồi dự án nêu trên; định kỳ hàng tháng cập nhật, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện hoặc khi có yêu cầu.

Theo tìm hiểu củaPháp Luật TP HCM, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quyết định thu hồi dự án nêu trên sau khi làm việc, xem xét kiến nghị của Ban thường vụ huyện Đất Đỏ tại buổi làm việc về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Dự án được trường ĐH Tôn Đức Thắng theo đuổi từ năm 2013. Theo đó, từ thời gian này ĐH Tôn Đức Thắng đã có văn bản gửi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin được cấp đất để triển khai dự án Trung tâm đào tạo thực hành du lịch, nhà hàng - khách sạn và thể thao biển.

Trong đó, ĐH Tôn Đức Thắng nêu mục tiêu dự án nhằm xây dựng trung tâm đào tạo, thực hành, thực nghiệm cho khoảng 3.500 HS-SV các ngành học du lịch, quản trị du lịch, quản trị nhà hàng- khách sạn và resort, thể thao biển của trường các ngày trong tuần. Vào ngày nghỉ cuối tuần có thể kết hợp tiếp nhận phục vụ khách du lịch lưu trú. Trường cam kết hoàn thành dự án đưa vào hoạt động không quá 36 tháng kể từ khi hoàn tất các thủ tục pháp lý…

Khi trường ĐH Tôn Đức Thắng nêu chủ trương bước đầu được huyện Đất Đỏ và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ủng hộ do phù hợp với nhu cầu phát triển của huyện và tỉnh.

Tháng 2-2014, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chấp thuận chủ trương cho ĐH Tôn Đức Thắng được nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư với diện tích 6 ha (được quy hoạch là đất sản xuất kinh doanh) tại thị trấn Phước Hải. Trong 6 ha đất dự án gồm 2 phần: phần phía núi- Tây Bắc tỉnh lộ 44 có diện tích khoảng 4,2ha, phần phía biển- Đông Nam tỉnh lộ 44 giáp biển có diện tích 1,8 ha được tách ra từ dự án khu du lịch Minh Đạm. Trước đó dự án khu du lịch Minh Đạm đã được tỉnh thu hồi giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Dự án cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 25-12-2017.

Hiện có nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp đầu tư vào thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Ảnh:TK

Hiện có nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp đầu tư vào thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Ảnh:TK

Huyện kiến nghị thu hồi vì dự án chậm tiến độ

Tuy nhiên, sau đó dự án chưa được Sở TN&MT tỉnh bàn giao đất trên thực địa cho trường ĐH Tôn Đức Thắng. Lý do Sở TN&MT đưa ra là do có sự mâu thuẫn về ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) về phần đất của dự án. Trường ĐH Tôn Đức Thắng gần hai năm đã có kiến nghị với tỉnh, đề nghị chỉ đạo Sở TN&MT bàn giao đất bởi cho rằng sở đang cố làm khó chủ đầu tư.

Tháng 11-2019, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có Thông báo Kết luận số 2133-TB/TU về dự án nêu trên. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo “Đối với dự án Trung tâm đào tạo thực hành du lịch, nhà hàng, khách sạn và thể thao biển tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ: Xem xét, xử lý 3 ha đất sử dụng vào mục đích giáo dục, phần còn lại của dự án đất sản xuất, kinh doanh”.

Tháng 3-2020, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp lần hai với ĐH Tôn Đức Thắng để thông báo chủ trương của Tỉnh ủy, đồng thời hướng dẫn các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương dự án. Tuy nhiên ĐH Tôn Đức Thắng vẫn chưa thống nhất (trường đề nghị điều chỉnh toàn bộ 6 ha dự án là phục vụ giáo dục).

Chiều 27-6, trao đổi với Pháp Luật TP HCM, ông Huỳnh Sơn Thái, chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết lý do Ban thường vụ Huyện ủy đề xuất tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án trên.

Theo ông Thái, ở góc độ địa phương quản lý, theo dõi tiến độ dự án huyện nhận thấy thời gian kể từ khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (tháng 12-2017) đến nay nhưng chưa triển khai các thủ tục về quy trình đầu tư (đấu giá hoặc thuê đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường,…).

Mặt khác, tháng 3-2021, huyện có yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án kể từ khi được cho phép nghiên cứu, lập dự án. Đồng thời, báo cáo khó khăn trong quá trình thực hiện để huyện tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị tỉnh những vấn đề khác nhưng chủ đầu tư cũng không hợp tác.

Huyện Đất Đỏ xét thấy đây là khu đất có vị trí thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án, hiện tại vẫn là khu đất trống. Liền kề khu đất này đã có nhà đầu tư đang triển khai xây dựng là khu du lịch Hải Minh (công ty Cổ phần Tân Thành làm chủ đầu tư) và dự án Khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp (Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity làm chủ đầu tư).

Qua rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực du lịch, nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất, đồng thời để kêu gọi nhà đầu tư khác có nhu cầu đầu tư, huyện kiến nghị Tỉnh ủy xem xét thu hồi chủ trương đầu tư dự án Trung tâm đào tạo thực hành du lịch nhà hàng khách sạn và thể thao biển do trường ĐH Tôn Đức Thắng làm chủ đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.