Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ đấu giá 22 khu đất công, thu gần 5.680 tỉ

(PL)- Với tổng diện tích các khu đất đấu giá là 113,26 ha, dự kiến thu về gần 5.680 tỉ đồng cho ngân sách.

Ngày 14-4, theo tin từ UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong năm 2020, tỉnh dự kiến sẽ tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng 22 khu đất (tài sản gắn liền với đất).

Bán đất vàng ở Vũng Tàu, Côn Đảo, Long Hải

Cụ thể, theo tờ trình của Sở TN&MT đầu tháng 4, tại TP Vũng Tàu có năm khu đất đấu giá. Những khu đất này đều ở những vị trí vàng, đắc địa và đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Ba khu đất sẽ được đưa ra đấu giá trong quý II-2020 gồm: Khu đất One Opera Complex gần 4,1 ha ở góc đường Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân, phường Thắng Tam, dự kiến giá khởi điểm gần 1.200 tỉ đồng; khu đất cụm năm diện tích hơn 2,7 ha là trụ sở Nhà văn hóa Thiếu nhi cũ tại đường Quang Trung - mặt tiền biển Bãi Trước, được định giá ban đầu hơn 2.300 tỉ đồng; khu đất Khu du lịch Mũi Nghinh Phong, diện tích hơn 21,7 ha, giá khởi điểm khoảng 500 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn hai khu đất khác sẽ được đưa ra đấu giá tại Vũng Tàu gồm một khu đất tại phường Thắng Tam và khu đất số 3 nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam (phía biển, đường 3 Tháng 2 hiện hữu, phường 10).

Ngoài Vũng Tàu, huyện Côn Đảo có bảy khu đất cũng dự kiến đưa ra đấu giá trong năm 2020 đều nằm ở trung tâm huyện, gồm: Đất dự án đầu tư khách sạn trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo (HH2.3); khu đất HH2.2 Côn Sơn; khu đất khách sạn 2.6 Côn Sơn; khu đất khách sạn 2.1 Côn Sơn; khu đất khách sạn 2.7 Côn Sơn; khu HH1.3 Võ Thị Sáu, Trần Phú và khu khách sạn 2.4

Huyện Long Điền dự kiến có năm khu đất đấu giá đều ở tại thị trấn Long Hải gồm: Khu đất đấu giá nhà hàng ẩm thực; khu đất 30 ha tại khu phố Hải Hà; khu đất kho hải sản Long Hải cũ; khu đất thu hồi của Công ty CP Thành Chí; khu đất thu hồi của Tổng Công ty Mía đường.

Tại huyện Đất Đỏ, đấu giá khu đất 1,8 ha mở rộng trại sản xuất tôm, thị trấn Phước Hải; thị xã Phú Mỹ là kho bãi Công ty Tôn Hoa Sen; TP Bà Rịa là dự án khu nhà ở Long Hương, phường Long Hương; huyện Xuyên Mộc gồm hai khu đất là khu đất Công ty TNHH MTV An Lạc Sơn, xã Phước Thuận và khu đất diện tích 16,6 ha tại xã Bưng Riềng.

Theo đó, trong quý II-2020, Bà Rịa-Vũng Tàu đấu giá tám khu đất với diện tích 71,4 ha, dự kiến thu về hơn 4.300 tỉ đồng. Trong quý III-2020 đấu giá 10 khu đất, quý IV đấu giá các khu đất còn lại…

Khu đất cụm năm diện tích hơn 2,7 ha trụ sở Nhà văn hóa Thiếu nhi cũ tại đường Quang Trung- mặt tiền biển Bãi Trước. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Phải sớm đưa đất vào triển khai xây dựng

Để khai thác quỹ đất công hiệu quả thông qua công tác đấu giá, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Sở TN&MT cùng các sở, ngành liên quan dự thảo mẫu phương án đấu giá quyền sử dụng đất mới. Trong đó có sự điều chỉnh nhằm ràng buộc hơn nữa trách nhiệm đưa đất vào sử dụng, triển khai dự án của người trúng đấu giá.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết sở đã soạn lại dự thảo mẫu phương án đấu giá chung cho tất cả khu đất trên địa bàn. Trong phương án điều chỉnh có nói tới tiến độ đưa đất trúng đấu giá vào sử dụng, đã được sở, ngành góp ý.

1.249 tỉ đồng là số tiền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thu về ngân sách trong năm 2019 sau khi tổ chức bán đấu giá 16 khu đất. Trong đó, đấu giá thành bảy khu, chín khu đất đấu giá không thành. 

Cụ thể, sau khi trúng đấu giá, nhận bàn giao đất nhà đầu tư phải đưa đất vào sử dụng, triển khai dự án, không được chậm quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư. Nếu có nhu cầu gia hạn thời gian, người sử dụng đất được Nhà nước gia hạn 24 tháng nhưng phải nộp khoản tiền tương ứng với mức sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà người sử dụng đất vẫn chưa đưa vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng…

Ngoài ra, sau khi có quyết định công nhận trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào Kho bạc Nhà nước. Đợt 1 nộp 50% theo thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Đợt 2 nộp 50% số tiền còn lại trong thời hạn hai tháng. Nếu không nộp đủ số tiền theo đúng thời hạn trên, tỉnh sẽ hủy kết quả trúng đấu giá. Số tiền đặt trước để tham gia đấu giá sẽ nộp vào ngân sách. Ngoài ra, năm ngày sau khi có kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế cũng sẽ ban hành quyết định về số tiền thuế sử dụng đất phải nộp, thời hạn cũng không quá ba tháng…

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tốt trong công tác tổ chức quản lý, đấu giá đất công. Ông cũng yêu cầu Sở TN&MT kiểm tra, phối hợp cùng Sở Tư pháp thẩm định lại trước khi trình UBND tỉnh thông qua mẫu phương án đấu giá quyền sử dụng đất mới, kế hoạch đấu giá đất… Tỉnh cũng yêu cầu sở, ngành đề ra giải pháp cụ thể để giải quyết tốt công tác thu hồi đất, bàn giao đất thực địa nhanh chóng cho người trúng đấu giá; quyền lợi của người dân trong khu đất công (nếu có) và người trúng đấu giá cần được giải quyết thỏa đáng, chú trọng việc tự thỏa thuận giữa các bên…

Theo ông Thọ, quan điểm xuyên suốt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc đấu giá đất công là việc đấu giá đất phải thực sự hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không gây thất thoát, lãng phí, đúng quy hoạch được phê duyệt, tạo sự thay đổi bộ mặt đô thị

Một khu đất được định giá ban đầu hơn 2.300 tỉ đồng

Khu đất cụm năm diện tích hơn 2,7 ha là trụ sở Nhà văn hóa Thiếu nhi cũ tại đường Quang Trung, mặt tiền biển Bãi Trước được định giá ban đầu hơn 2.300 tỉ đồng. Đây là một trong những khu đất có vị trí đắc địa nhất hiện nay của TP Vũng Tàu. Toàn khu được bao quanh bởi bốn con đường lớn là Trần Hưng Đạo, Thống Nhất, Quang Trung và Nguyễn Du.

Khu đất này ban đầu được dự kiến tổ chức đấu giá đầu tháng 1-2020. Tuy nhiên, đến hạn chót đăng ký tham gia đấu giá (16 giờ ngày 6-1) chỉ có một khách hàng duy nhất nộp hồ sơ đủ năng lực theo quy định. Do vậy, căn cứ Luật Đấu giá tài sản thì không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá và thuộc trường hợp đấu giá không thành. Dự kiến tháng 5-2020, khu đất sẽ được tổ chức đấu giá lần hai. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.