Bà Hồ Kim Liên làm Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

(PLO)- Bà Hồ Kim Liên tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ II (2025-2030).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Chiều 24-10, Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2025-2030). Theo đó, bà Hồ Kim Liên tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ II (2025-2030).

Phát biểu tại đại hội, bà Hồ Kim Liên cho biết: “Nhìn lại chặng đường 5 năm qua kể từ ngày Hiệp hội được thành lập có thể tự hào rằng thành quả không chỉ được đo bằng thời gian, mà bằng những giá trị cốt lõi của công tác hội. Đó là sự kết nối, gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của cha ông”.

z7151769942232_eaa31d782c3d9be474eb685595ea9b4b.jpg
Bà Hồ Kim Liên được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Bộ Nội vụ, bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, cho biết, qua công tác theo dõi và quản lý nhà nước, Bộ đánh giá cao những kết quả, nỗ lực và đóng góp của Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam thời gian qua.

Đặc biệt, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Việt, nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm thủy sản, khẳng định thương hiệu nước mắm truyền thống.

Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam được thành lập ngày 27-10-2020. Khi mới thành lập, Hiệp hội có 117 hội viên, đến nay đã tăng lên 138 hội viên. Trong 5 năm qua, có hai hội viên doanh nghiệp giải thể do gia đình không có người kế nghiệp và nhà xưởng bị giải toả. Tuy nhiên, Hiệp hội đã kết nạp thêm 16 hội viên mới.

z7151763321351_bd64a95d88bfbaeb194a9f2830ba98f5.jpg
Ban chấp hành Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Hiệp hội, số hội viên không tăng mạnh bởi Hiệp hội đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nước mắm truyền thống, chỉ các cơ sở/doanh nghiệp thực sự sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống mới có thể trở thành hội viên của Hiệp hội.

Ngoài ra, số cơ sở sản xuất, kinh doanh nước mắm quy mô nhỏ hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao trong nghề sản xuất nước mắm truyền thống. Các đơn vị này chưa thấy được tầm quan trọng phải tham gia Hiệp hội.

“Ban Chấp hành Hiệp hội cũng thống nhất quan điểm hội viên của Hiệp hội phải là những người tâm huyết, thực sự muốn tham gia cộng đồng để chung tay bảo tồn và phát triển nghề nước mắm truyền thống, nên không phải mở rộng về số lượng mà tập trung vào chất lượng hội viên”, báo cáo của Hiệp hội nêu.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hiệp hội đã thành lập ban kỹ thuật; xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho nước mắm truyền thống; xây dựng bản đề xuất nhiệm vụ xây dựng TCVN nước mắm truyền thống; nghiên cứu đánh giá rủi ro cho histamin trong nước mắm truyền thống gửi đến các bộ có liên quan.

Hiệp hội đã ít nhất 3 lần gửi Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) đề nghị cho thực hiện các nhiệm vụ trên. Cuối năm 2022, Bộ mới cho thực hiện đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho nước mắm truyền thống. Song sau đó lãnh đạo bộ đã chỉ đạo dừng việc xây dựng tiêu chuẩn này.

Cùng với đó, hiệp hội nhiều lần kiến nghị với Bộ Y tế về việc không bắt buộc sử dụng muối Iod trong chế biến chượp làm nước mắm. Cuối cùng Bộ Y tế đã đồng ý sửa đổi quy định này trong Nghị định 09/2016/NĐ-CP, chỉ khuyến khích dùng muối Iod trong chế biến nước mắm truyền thống.

Đối với phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, hiệp hội đặt ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có kiến nghị việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho nước mắm truyền thống. Đồng thời, kiến nghị thay đổi quy định của Ủy ban Codex quốc tế về Histamin trong nước mắm truyền thống xuất khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.