Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ Hội chợ Mùa thu 2025

(PLO)- Công tác chuẩn bị ở các gian trưng bày tại Hội chợ Mùa thu 2025 đã hoàn thành, sẵn sàng cho Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sáng 24-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ Mùa thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Ghi nhận công tác triển khai cho thấy cơ bản các gian trưng bày đã hoàn thành, sẵn sàng cho Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25-10.

Cụ thể, toàn bộ công tác thi công hạ tầng, trang trí, bố trí không gian trưng bày tại khu triển lãm đã được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch đề ra.

a5.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ hai từ trái qua) kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ Mùa thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Các khu vực chủ đề chính của Hội chợ như “Thu Thịnh Vượng”, “Tinh hoa Văn hóa Việt”, “Tinh hoa Thu Hà Nội”, “Thu Đất Việt – Sắc Nước Hương Thu” và “Thu Gia Đình” đã hoàn thiện, đang triển khai trưng bày sản phẩm.

Các gian trưng bày của các địa phương cũng cơ bản hoàn thành. Tại sự kiện Hội chợ Mùa thu 2025, các địa phương sẽ trưng bày các sản phẩm đặc trưng gắn với văn hoá vùng miền. Mỗi gian trưng bày đều được hoàn thành với các thiết kế công phu, ấn tượng, toát lên nét đặc trưng của từng địa phương.

Nhiều mặt hàng đặc sản địa phương đã được mang đến hội chợ, dự kiến sẽ thu hút đông người tiêu dùng khi hội chợ chính thức diễn ra.

a12.jpg
Phó Thủ tướng chỉ đạo triển khai gấp rút các hạng mục, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào tối 25-10.

Theo báo cáo, các mặt hàng trưng bày tại Hội chợ phong phú và đa dạng, bao gồm các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học và công nghệ, nông sản và thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại, hàng tiêu dùng.

Có khoảng gần 80 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài, với các mặt hàng chủ yếu là máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất.

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25-10 đến ngày 4-11. Đây là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn nhất với khoảng 3.000 gian hàng, 2.500 doanh nghiệp.

a9.jpg
Phó Thủ tướng thăm một số gian hàng địa phương, trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng.

Hội chợ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và các địa phương phối hợp triển khai.

Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. Đồng thời là dịp để kết nối giữa các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo và công chúng trong nước, đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Việt.

Dự kiến chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Chương trình tổng duyệt Hội chợ Mùa Thu 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.