Áp dụng khen thưởng thông qua bình chọn của học sinh

Từ năm học 2014-2015, ngoài việc không đánh giá học sinh tiểu học qua điểm số như trước, việc khen thưởng học sinh cũng có thay đổi.

Theo thông tư vừa Bộ GD-ĐT ban hành, cuối học kỳ I và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cả lớp bình chọn những học sinh đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung: Học tập, phát triển năng lực, phát triển phẩm chất.

Danh sách này sau đó sẽ tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh và tổng hợp đề nghị hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen hoặc cấp trên khen thưởng.

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Phòng Tiểu học (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết năm học này chỉ triển khai việc không đánh giá học sinh bằng điểm số đến các khối 2, 3, 4, 5 vì từ năm học trước thành phố đã bắt đầu thực hiện ở khối lớp 1.

Việc đánh giá này không chỉ tránh áp lực điểm số lên học sinh mà còn giúp các em phát triển đa dạng năng lực hơn.

Ngoài ra, với phương thức khen thưởng mới thông qua bình chọn của chính học sinh, được nhận giấy khen một trong 3 nội dung: học tập, phát triển năng lực, phát triển phẩm chất sẽ khiến các “giấy khen” thực chất hơn, trau dồi được phẩm chất của học sinh nhiều hơn, khiến trường học kết nối, thân thiện hơn.

TP.HCM sẽ thực hiện cụ thể sau khi được Bộ GD-ĐT tập huấn và bắt đầu áp dụng từ 15-10.

Theo MỸ DUNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.