Ảnh hưởng COVID-19, Cần Thơ giữ nguyên mức học phí 3 cấp

(PLO)- Mức học phí năm học 2020-2021 không thay đổi so với năm học trước để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân.

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Cần Thơ ngày 8-7, bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT đọc tờ trình của UBND TP Cần Thơ về học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2020-2021.

Học sinh một trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

UBND cho rằng theo báo cáo của Cục Thống kê thì chỉ số giá tiêu dùng của TP có tăng, nhưng dịch bệnh COVID-19 đã tác động nhiều đến đời sống người dân.

Vì vậy, với điều kiện kinh tế, khả năng đóng góp thực tế của người dân và để hỗ trợ cho người dân, UBND TP trình HĐND xem xét, thống nhất học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2020-2021 bằng với năm học 2019-2020.

Cụ thể, bậc mầm non có mức học phí 71.000 đồng/học sinh/tháng ở quận và 32.000 đồng/học sinh/tháng ở huyện; Bậc THCS có mức học phí 65.000 đồng/học sinh/tháng ở quận và 33.000 đồng/học sinh/tháng ở huyện; Bậc THPT có mức học phí 75.000 đồng/học sinh/tháng ở quận và 43.000 đồng/học sinh/tháng ở huyện.

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND TP Cần Thơ) cũng cho rằng, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động đến hầu hết các ngành kinh tế và các mặt đời sống xã hội, các ngành và lĩnh vực chủ yếu của TP đều sụt giảm so cùng kỳ năm 2019.

Chi phí sản xuất nông nghiệp tăng, giá cả nông sản, thủy sản giảm mạnh. Các loại hình dịch vụ hoạt động trở lại nhưng chưa thu hút nhiều người tham gia. Hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng và kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người lao động, nhất là người có thu nhập thấp.

Với những lý do trên, Ban văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 do UBND TP trình bằng với mức học phí năm học 2019 - 2020 để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân.

Được biết, mức học phí năm học 2019-2020 cũng đã được giữ bằng với năm học 2018-2019 do thời điểm đó, TP xác định giá điện, xăng tăng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, giá lúa giảm sâu… đã tác động đến đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.