Anh cần hợp tác với Syria, Nga và Iran để ‘đè bẹp’ IS

(PLO) - Chính phủ của Thủ tướng David Cameron “phải” xem xét đến khả năng hợp tác với Syria, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga và Iran như là một phần trong việc thiết lập một liên minh để đè bẹp Nhà nước Hồi giáo (IS).
Khi được hỏi về khả năng liệu chính phủ Anh có tiến hành hợp tác với Syria để đánh bại IS hay không, Lord Richards, cựu Tham mưu trưởng Quân đội Anh, cho rằng: “Nga và Iran, dù muốn hay không, cũng đóng vai trò rất quan trọng. Việc xây dựng quan hệ hợp tác với những nước này sẽ là trụ cột chính trong đại chiến lược Trung Đông.”

 Lord Richards, cựu Tham mưu trưởng Quân đội Anh (Guardian)

Đây cũng là lần đầu tiên ông Richards bày tỏ sự thất vọng đối với chính phủ Anh khi không chấp nhận kế hoạch liên quan đến Syria hồi năm 2012. Nói theo cách lập luận của ông Richards, những gì mà IS đang gây ra tại Syria là một sự thất bại trong lựa chọn chính sách của nước Anh 2 năm trước.

2 năm trước, ông Richards đã thảo ra kế hoạch lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó bao gồm cả việc đào tạo hơn 100 nghìn chiến binh chống lại các lực lượng hồi giáo cực đoan tại đây. 
“Quay trở lại thời điểm 2011 – 2012, tôi đã từng đề ra một chiến lược quân sự chặt chẽ để giải quyết dứt điểm vấn đề. Chiến lược đó đáng lẽ xứng đáng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, không một ai vào thời điểm đó hiểu được những gì thật sự đang diễn ra tại Syria và cũng không ai có thể nhận ra rằng IS có thể phát triển thành như ngày hôm nay.”, cựu Tham mưu trưởng Anh nói.
Quân đội thường có sẵn những kế hoạch dự phòng cho tất cả các loại kịch bản, nhưng kế hoạch của Richards được xem xét một cách cẩn thận hơn tất cả, từ phố Downing tới các quan chức cấp cao của Mỹ. Kết cục, nó bị gắn mác là quá nguy hiểm.
Theo ông Richards, IS đã bắt đầu bị kiềm hãm, nhưng NATO cần phải phối hợp hành động với một số nhân tố khác trong khu vực như Afghanistan, Jordan và người Kurd để có thể diệt trừ hoàn toàn các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Ông cũng kêu gọi một kế hoạch dài hạn lớn hơn để giải quyết hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan đang lan rộng trên toàn thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.