Ấn-Trung hoàn tất rút quân khỏi điểm nóng đông Ladakh

(PLO)- Kết quả đạt được sau vòng đàm phán hoà bình thứ 10 giữa tướng lĩnh quân đội Ấn-Trung. Dù vậy, quân đội hai nước vẫn tiếp tục hiện diện ở một loạt các điểm nóng khác dọc biên giới. 

Hãng tin Reuters dẫn thông cáo chung ngày 21-2 của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc cho biết hai bên đã hoàn thành việc rút binh sĩ và khí tài khỏi các điểm chiến lược xung quanh hồ Pangong thuộc khu vực thung lũng Galwan, phía đông vùng Ladakh đang tranh chấp. 

Các hình ảnh do Ấn Độ cung cấp cho thấy phía quân đội Trung Quốc nhiều ngày qua đã tiến hành tháo dỡ hoàn toàn các lô cốt và bao cát tại các điểm phòng thủ. Xe tăng hai bên cũng được trông thấy di chuyển khỏi căn cứ quân sự để quay về hậu phương.   

Binh sĩ Trung Quốc tháo dỡ các lô cốt quân sự xung quanh hồ Pangong ngày 18-2. Ảnh: Quân đội Ấn Độ/AP

"Đây là một bước tiến quan trọng tạo cơ sở tốt đẹp để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng khác về vấn đề biên giới của hai nước" - thông báo nêu rõ. Hiện Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì hiện diện tại một số điểm chiến lược khác dọc biên giới như Hot Springs, Gogra Post và khu vực Depsan. 

Đáng chú ý, động thái rút quân cũng diễn ra chỉ một ngày sau khi cuộc đối thoại hoà bình lần thứ 10 cấp quân đoàn giữa tướng lĩnh Ấn - Trung kết thúc.

Dù chưa rõ kết quả cuộc đối thoại như thế nào nhưng việc hai bên đồng ý rút quân cho thấy có thể sự kiện đã kết thúc tốt đẹp. Thông cáo chung nói trên cũng có nội dung để ngỏ khả năng hai bên tiếp tục đàm phán trong tương lai, nhấn mạnh là hai nước luôn cùng tìm kiếm đồng thuận và giải pháp có lợi nhất cho đôi bên. 

Theo tờ South China Morning Post, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ từ năm 1962 đã liên tục xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu, cả hai cáo buộc bên còn lại gây hấn trước.

Căng thẳng nghiêm trọng gần đây nhất bắt đầu vào tháng 4-2020 khi Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc vượt biên giới và xâm nhập sâu vào khu vực Ladakh do Ấn Độ kiểm soát.

Một vụ đụng độ sau đó tiếp tục xảy ra tại thung lũng Galwan vào tháng 6 khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng và thương vong, theo truyền thông Ấn Độ. 

Ấn Độ và Trung Quốc lập tức phản ứng bằng cách dồn quân về khu vực biên giới, triển khai nhiều khí tài hạng nặng như xe tăng, pháo binh và xe bọc thép. Các động thái làm dấy lên lo ngại sẽ có xung đột bùng nổ giữa hai cường quốc hạt nhân.

Đến ngày 19-2, chính quyền Trung Quốc mới chính thức thừa nhận mất bốn binh sĩ trong vụ đụng độ nhưng tiếp tục phủ nhận việc xâm nhập biên giới Ấn Độ, cáo buộc New Delhi khiêu khích trước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.