Ấn Độ - Trung Quốc: Căng thẳng nơi 'núi ăn thịt người' Chusul

(PLO)- Căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tại vùng núi cao và hiểm trở Chushul trên dãy Himalaya ở biên giới hai nước.

Hàng ngàn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang ghìm nhau khá căng thẳng khi hàng ngày phải mặt đối mặt trong lúc băng qua khu vực tranh chấp ở làng Chushul, thuộc vùng Ladakh, trên dãy Himalaya và bờ hồ Pangong Tso, báo South China Morning Post ngày 15-9 cho biết.

Chushul được mệnh danh “núi ăn thịt người", điểm mấu chốt là nó quá cao và quá hiểm trở đối với con người" - cựu binh thuộc một lữ đoàn Ấn Độ từng phục vụ trong khu vực này giải thích. 

Trước đó, tại thủ đô New Delhi - Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh khẳng định với Quốc hội nước này rằng ông đã nói rõ với Trung Quốc sẽ bảo vệ "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của mình bằng bất cứ giá nào.

Một máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ bay qua một khu vực Ladakh, thuộc dãy Himalaya giáp Trung Quốc. Ảnh: AFP/SCMP

“Chúng tôi muốn hòa bình nhưng chúng tôi sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất” - ông Singh nói.

Ông Singh cũng cáo buộc quân đội Trung Quốc đã vi phạm các thỏa thuận hiện có, cho phép cả hai bên giữ hòa bình mặc dù có nhận thức khác nhau về đường biên giới, còn được gọi là Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Bắc Kinh trước đây cũng đã phàn nàn rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở biên giới của Ấn Độ đã gây ra căng thẳng. Ông Singh nói Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng ở những vùng núi xa xôi trong nhiều thập kỷ và New Delhi đang cố gắng thu hẹp khoảng cách.

"Chính phủ của chúng tôi cũng đã tăng ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng biên giới lên khoảng gấp đôi so với trước đây” - ông Singh nói nhưng không tiết lộ con số cụ thể. 

Tuần trước, một cuộc đụng độ mới - do Ấn Độ có động thái tuyên bố hoàn thành việc xây dựng các cao điểm chiến lược ở làng Chushul, phía Đông khu vực Ladakh giữa hai bang Jammu và Kashmir - đã dẫn đến hai vụ bắn cảnh cáo giữa đôi bên.

Sau bốn thập niên, đây là lần đầu tiên hai nước sử dụng súng bất chấp thỏa thuận lâu dài của Bắc Kinh và New Delhi là không sử dụng súng trong tranh chấp biên giới.

Hôm 4-9, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông đã đề cập hoạt động này trong một tuyên bố và nói rằng điều này “rõ ràng cho thấy có sự xâm phạm bất hợp pháp LAC và sự thay đổi hiện trạng ở các khu vực biên giới”. 

Truyền thông Ấn Độ trích dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết ở nhiều cao điểm chiến lược, binh sĩ hai bên chỉ cách nhau vài trăm mét và trong tình thế "mặt đối mặt".

Các cựu quân nhân Ấn Độ nói rằng quân đội chiếm giữ các độ cao trong khu vực đã tạo ra hệ thống phòng thủ gần như không thể xuyên thủng. “Rất khó bị tấn công khi một người đang thống trị độ cao. Nó giống người đang ngồi trên mặt đất mà lại tấn công ai đó đang ở trên tầng 30 của một tòa tháp” - cựu trung tướng Sanjay Kulkarni cho biết.
Khu vực Chushul là nơi rất quan trọng với cả Ấn Độ và Trung Quốc.
"Đối với New Delhi, việc thống trị các đỉnh cao có thể giúp họ kiểm soát trên diện rộng" - cựu Trung tướng Rakesh Sharma, người chỉ huy Quân đoàn Lửa và Cuồng nộ của Ấn Độ trong khu vực nhận định.
Mức độ nhạy cảm đang gia tăng với cả hai quốc gia tại làng Chushul đồng nghĩa với việc tình trạng xung đột có thể trở nên khó giải quyết hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.