Samsung rời khỏi Trung Quốc, đẩy mạnh sản xuất ở Ấn Độ

(PLO)- Dần rút khỏi Trung Quốc, tập đoàn công nghệ Samsung đẩy mạnh đầu tư sản xuất điện thoại thông minh ở thị trường Ấn Độ nhằm tăng doanh thu.

Tập đoàn công nghệ đa quốc gia khổng lồ của Hàn Quốc - Samsung Electronics hôm 2-8 khẳng định đang tìm lại vị thế của mình trong thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ, sau quyết định chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Samsung đã bắt đầu có được chỗ đứng và sự gia tăng tình cảm ở thị trường Ấn Độ khi có động thái chống lại Trung Quốc, đồng thời đạt được nhiều bước tiến mới sau cuộc đụng độ biên giới vào tháng 6 giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Hiện tại, tập đoàn công nghệ của Hàn Quốc đang liên tục ra mắt một loạt các thiết bị mới, đồng thời tăng cường sự hiện diện của mình trên các trang mạng trực tuyến ở Ấn Độ, hãng tin Sputnik cho hay.

Từng đứng thứ hai thế giới trong thị trường điện thoại thông minh, Samsung trong ba năm qua đã mất đi một lượng khách lớn ở Ấn Độ khi những người này chuyển sang các thương hiệu điện thoại Trung Quốc như Xioami, được coi là có giá trị tốt hơn.

Tuy nhiên Ấn Độ vẫn chiếm khoảng 7,5 tỉ USD doanh thu điện thoại thông minh bán lẻ hàng năm của Samsung, biến nơi đây thành thành thị trường tiêu thụ lớn nhất của Samsung ngoài Mỹ.

Bên ngoài cơ sở sản xuất điện thoại thông minh Samsung Electronics ở Noida, Ấn Độ, ngày 9-7-2018. Ảnh: REUTERS

Theo Sputnik, Samsung đã cho xây dựng "nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới" ở ngoại ô New Delhi, nơi họ sẽ thử nghiệm các thiết bị mới và lắp ráp chúng để đem đi xuất khẩu.

Samsung cũng đã ra mắt bảy dòng điện thoại thông minh mới kể từ tháng 6 và phân phối vào thị trường Ấn Độ một cách suôn sẽ, mặc cho nạn dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn ở nước này.

"Khủng hoảng COVID-19 đã thúc đẩy mọi người sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn, từ giáo dục trực tuyến đến thanh toán online, thậm chí để kết nối với bạn bè của họ. Đó là lý do tại sao Samsung sản xuất các dòng điện thoại tập trung vào thị trường đại chúng" - phát ngôn viên Samsung cho biết.

Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Samsung cho biết họ đã nhận thấy sự gia tăng trong nhu cầu với các thiết bị của họ ở Ấn Độ. Samsung cũng dự đoán doanh thu của họ sẽ sớm gia tăng trở lại. 

Một công nhân dọn dẹp phòng trưng bày Samsung ở New Delhi. Ảnh: YAHOO NEWS

Trước đó hôm 1-8, Samsung Electronics tuyên bố sẽ dừng hoạt động nhà máy máy tính cuối cùng tại Trung Quốc. Đây là động thái mới nhất của Samsung để chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Samsung đã đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh cuối cùng của mình tại Trung Quốc vào năm ngoái. Các cơ sở còn lại của Samsung bao gồm hai cơ sở sản xuất chất bán dẫn ở TP Tô Châu, tỉnh Giang Tô và TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Nhiều công ty nước ngoài cũng đang suy nghĩ lại về chuỗi sản xuất và cung ứng của họ trong bối cảnh chi phí lao động ở Trung Quốc tăng cao, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và hậu quả từ đại dịch COVID-19, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.