Mạng lưới gián điệp của Trung Quốc tại Ấn Độ đang dần bị lộ

(PLO)- Trung Quốc đang lo lắng vì mạng lưới gián điệp "bồ câu" và con người của nước này tại Ấn Độ đang ngày càng bị lộ.

Theo trang tin Taiwan News (Đài Loan), mạng lưới gián điệp của Trung Quốc tại Ấn Độ đang bộc lộ nhiều dấu hiệu bị lộ.

Theo đó, những vụ bắt giữ “bồ câu gián điệp”, gián điệp con người của Trung Quốc tại Ấn Độ hay những “sĩ quan tình báo” của Bắc Kinh bị bắt giữ tại Úc, Mỹ thời gian qua đang khiến Bộ Công an Trung Quốc lo ngại về nguy cơ mạng lưới gián điệp nước này bị lộ.

Trong hai năm qua, Ấn Độ đã nhiều lần phát hiện chim bồ câu bay dọc biên giới với Trung Quốc với tần suất lặp đi lặp lại. Quá trình điều tra cho thấy chúng được huấn luyện đặc biệt nhằm thu thập thông tin tại các ngôi làng của Ấn Độ gần các khu vực biên giới với Trung Quốc như làng Kaho (bang Arunachal Pradesh), thị trấn Kabithu (bang Arunachal Pradesh), làng Niti (bang Uttarakhand), thị trấn Badrinath (bang Uttarakhand), vùng núi Mana Pass (bang Uttarakhand).

Trung Quốc sử dụng "gián điệp bồ câu" tại biên giới giáp Ấn Độ. Ảnh: THETAIWANTIMES

Phía Trung Quốc sử dụng chim bồ câu nhằm thu thập thông tin, hình ảnh từ độ cao thấp, điều vốn rất nguy hiểm và dễ bị lộ nếu sử dụng máy bay hoặc máy bay không người lái.

Các thông tin sẽ truyền về máy tính của đặc vụ Trung Quốc trú ẩn trong các boongke phía bên kia Đường McMahon, giúp họ xác định các tuyến đường để đưa đặc vụ xâm nhập vào Ấn Độ.

Tình báo quân đội của Ấn Độ hôm 22-7 đã bắt giữ một công dân Ấn Độ ở Hawai - trụ sở của huyện Anjaw (bang Arunachal Pradesh)  - vì nghi ngờ chuyển thông tin quan trọng cho phía Trung Quốc. 

Trao đổi với Taiwan News, ông DW Thungon - Giám thị cơ quan cảnh sát tại huyện Lohit (bang Arunachal Pradesh) - cho biết trước đây người Trung Quốc thường xâm nhập vào huyện thông qua vỏ bọc là học giả nghiên cứu hay nạn nhân của sự tàn bạo của cảnh sát ở Trung Quốc.

Quân đội Ấn Độ hiện đang sử dụng loại máy bay không người lái thông minh có tên là “Bharat” (tên tiếng Hindi của Ấn Độ) trong các hoạt động phản gián bao gồm thu thập thông tin ở biên giới giáp Trung Quốc.

Đường McMahon tạo thành biên giới giữa Ấn Độ - Trung Quốc được thể hiện bằng màu đỏ. Ảnh: THETAIWANTIMES

Theo Taiwan News, phương thức tình báo con người (HUMINT) của Trung Quốc đang dần mất đi tính hiệu quả.

Các báo cáo trên phương tiện truyền thông chỉ ra rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận thức được điều này và đã chỉ đạo các “sĩ quan tình báo” tác động giới báo chí để viết các bài báo theo hướng có lợi cho nước này. Điều này đặc biệt được lưu ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston (bang Texas) liên quan đến hoạt động gián điệp của nước này. 

Liên đoàn Quốc tế các Nhà báo gần đây cũng đã tiết lộ với đài Al Jazeera rằng có đến 58 quốc gia có các nhà báo bị nhân viên tình báo Trung Quốc tiếp cận và tác động để viết các bài viết có lợi cho Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.