Hai Bộ trưởng Mỹ thăm Ấn Độ, Trung Quốc phản ứng mạnh

(PLO)- Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ tư duy kiểu "Chiến tranh lạnh" và ngừng việc gọi nước này là "mối đe doạ" đối với hoà bình, ổn định khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh ngày 27-10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi Mỹ hãy từ bỏ tư duy "kiểu Chiến tranh lạnh" và ngừng việc gọi Trung Quốc là "mối đe dọa", theo hãng tin Sputnik.

"Mỹ liên tục đưa ra những lời cáo buộc vô văn cứ thể hiện tư duy chủ quan ý thức hệ. Bắc Kinh kỳ vọng Washington từ bỏ những hành động làm mất đoàn kết giữa Trung Quốc với các quốc gia xung quanh cũng như gây tổn hại đến hoà bình, ổn định khu vực" - ông Uông nêu rõ. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo ngày 27-10. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Sputnik cho biết những phát ngôn nói trên được đưa ra sau khi ông Pompeo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa đặt chân đến Ấn Độ để bắt đầu chuyến thăm một loạt nước Nam Á kéo dài năm ngày. 

Trong cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi cũng trong ngày 27-10, ông Pompeo khẳng định Mỹ và Ấn Độ thời gian tới cần phải tăng cường hợp tác để chống lại mối đe doạ chung là Trung Quốc đối với cục diện khu vực và đẩy lùi đại dịch COVID-19 ở châu Á. 

Về lĩnh vực an ninh - quốc phòng, ông Esper cho biết trọng tâm của Mỹ hiện tại là thể chế hóa và chính quy hóa việc hợp tác để đáp ứng những thách thức mới và duy trì nguyên tắc đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở. 

Theo hãng tin Reuters, New Delhi và Washington còn dự kiến sẽ ký một thỏa thuận quân sự cho phép Ấn Độ truy cập dữ liệu bản đồ và vệ tinh tiên tiến có độ chính xác cao của Mỹ nhằm hỗ trợ cho việc vận hành hệ thống tên lửa và máy bay không người lái của nước này. 
Chuyến thăm của ông Pompeo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Ấn Độ-Trung Quốc gia tăng sau vụ đụng độ ở khu vực biên giới tranh chấp trên dãy núi Himalaya hồi tháng 6, khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và chưa rõ số thương vong của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.