An Giang: Xử lý nghiêm nếu giáo viên gợi ý phụ huynh mua dụng cụ không cần thiết

(PLO)- Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm giáo viên o ép học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang vừa có công văn gửi đơn vị giáo dục trực thuộc về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2023-2024.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị tạm thời chưa thực hiện thu học phí. Sau khi có chủ trương của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và địa phương, Sở sẽ hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị.

Học sinh lớp khối lớp 1 ở An Giang hớn hở ngày tựu trường. Ảnh: KHANG DUY

Học sinh lớp khối lớp 1 ở An Giang hớn hở ngày tựu trường. Ảnh: KHANG DUY

Đối với các khoản thu hộ, chi hộ như đồng phục học sinh thì thực hiện theo Thông tư số 26/2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Còn bảo hiểm tai nạn là khoản thu không bắt buộc. Vì vậy, nhà trường cần thông báo, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh được biết, để người dân tự nguyện tham gia và lựa chọn đơn vị bảo hiểm, tuyệt đối không được ép buộc bằng mọi hình thức.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng lưu ý các đơn vị các vấn đề như giấy thi, đề thi, tài liệu học tập, giấy kiểm tra học kỳ, trang trí lớp,… phục vụ trực tiếp cho học sinh, nhà trường tổ chức thu hộ đảm bảo thực hiện thu bù chi không chênh lệch.

Khoản mua sắm cho lớp, đơn vị sử dụng kinh phí của trường hoặc kinh phí tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. Đặc biệt, các đơn vị không vận động hỗ trợ để chi trả thù lao giảng dạy; các khoản liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở GD&ĐT yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên o ép học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định hoặc gợi ý để học sinh và cha mẹ học sinh mua những dụng cụ không cần thiết cho hoạt động học tập.

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn.

Sáng nay (28-8), các trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh từ khối lớp 2 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh An Giang cũng bắt đầu tựu trường năm học mới. Riêng học sinh khối lớp 1 đã tựu trường vào ngày 21-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.