Ấn Độ không rút quân, Trung Quốc dọa chiến tranh

(PLO)- Quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo chiến tranh giữa bối cảnh căng thẳng biên giới Trung-Ấn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong một chương trình tin tức trực tuyến được Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) tổ chức hôm 1-8, cựu Thiếu tướng lục quân Ấn Độ Ashok Mehta, hiện là một nhà bình luận quốc phòng và Giám đốc Trung tâm hợp tác an ninh quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc Chu Ba (Zhou Bo) đã có cuộc tranh cãi nảy lửa xoay quanh căng thẳng ở khu vực Dokalam gần đây, theo RT.

“Truyền thông Trung Quốc, Tân Hoa xã, Thời báo Hoàn Cầu, PLA Daily đã viết ra những câu chuyện đầy thù hằn và hung hăng nhất về việc đe dọa Ấn Độ, đẩy Ấn Độ vào chiến tranh, mở một cuộc xung đột hai mặt trận và dạy cho Ấn Độ một bài học. Ấn Độ thì lại không dùng những từ ngữ đó! – ông Mehta chỉ trích.

Từ trái qua là ông Ashok Mehta, người dẫn chương trình và ông Chu Ba trong chương trình của CGTN. (Ảnh chụp màn hình)

Trong lúc ông Mehta đang nói thì vị quan chức Trung Quốc ngắt lời: “Tướng Mehta! Ông nói quá nhiều rồi đấy!...Hãy để tôi dùng một vài giây. Quân đội Ấn Độ đã đi vào phần đất của Trung Quốc. Vậy nếu các ông không muốn chiến tranh thì các ông phải rút khỏi lãnh thổ Trung Quốc”.

Một cách đầy châm biếm, ông Chu hỏi rằng làm cách nào mà Ấn Độ có đủ “can đảm” để bước vào khu vực. “Các ông không có quyền làm điều đó. Các ông không được Bhutan mời gọi đi vào”.

“Nhưng đây cũng không phải là lãnh thổ Trung Quốc” – ông Mehta đáp trả. “Bhutan đã nói rõ rằng đây là một khu vực tranh chấp và không bên nào được làm rối loạn hiện trạng” – ông tiếp tục.

Cuộc tranh cãi giữa hai khách mời nảy lửa tới mức không có hồi kết. Sau đó, người dẫn chương trình nói rằng “dường như chúng ta không thể nào làm giảm đi những bất đồng xoay quanh vấn đề gây tranh cãi này” và cho biết thời lượng chương trình 20 phút không cho phép.

Khu vực Dokalam (hay Doklam, vòng tròn khoanh đỏ) nằm giữa ba nước Ấn Độ (India), Bhutan và Trung Quốc (China). Đồ họa: AFP

Lời cảnh báo chiến tranh của ông Chu được đưa ra giữa bối cảnh căng thẳng Trung-Ấn quanh khu vực Dokalam đột ngột gia tăng không phanh kể từ tháng 6 năm nay sau khi Bắc Kinh phá bỏ những lô cốt của Bhutan và xây một con đường chạy xuyên qua cao nguyên này.

Cao nguyên Dokalam nằm giáp với bang Sikkim của Ấn Độ. Việc Trung Quốc đơn phương xây dựng con đường khiến Ấn Độ phải điều quân tới can thiệp bởi lẽ Ấn Độ và Bhutan hồi năm 2007 đã từng ký một hiệp ước hợp tác về các vấn đề an ninh.

Đồng thời, mặc dù cao nguyên Dokalam không thuộc lãnh thổ Ấn Độ nhưng New Delhi cực kỳ nhạy cảm với hoạt động xây đường của TQ. Bởi lẽ con đường sẽ cho phép TQ tiếp cận khu vực mà Ấn Độ gọi là “cổ gà”, một dải đất dài 20 km kết nối một bên Ấn Độ (như phần thân gà) với những bang hẻo lánh phía Đông Bắc nước này (như phần đầu gà), theo Reuters.

Nỗi lo sợ lớn nhất của Ấn Độ là nếu TQ bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công thì Bắc Kinh có thể cắt đứt con đường huyết mạch nối với các bang này. 

Brahma Chellaney, giáo sư về nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm nghiên cứu chính sách ở New Delhi và hiện là nghiên cứu viên tại Viện Robert Bosch ở Đức, nhận định “cắn” những miếng to cả cây số, Trung Quốc đang âm mưu gặm nhấm dần đất biên giới của Ấn Độ tại khu vực Himalaya.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.