Chính khách Ấn Độ tố TQ chôn vũ khí hạt nhân ở Pakistan

(PLO) - Cựu bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói rằng Trung Quốc chôn các vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Pakistan để nhắm vào Ấn Độ. 

Theo NDTV, Mulayam Singh Yadav, lãnh đạo đảng Samajwadi và nguyên là bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, trong một tuyên bố hôm 19-7 nói rằng Trung Quốc đang hợp tác với Pakistan để chuẩn bị sẵn sàng tấn công Ấn Độ.

Vị cựu bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã chôn các vũ khí hạt nhân ở Pakistan để nhắm mục tiêu vào Ấn Độ. Ông Yadav không cung cấp chi tiết nhưng cho biết các cơ quan tình báo Ấn Độ “sẽ biết rõ hơn” về vấn đề này.

“Ấn Độ ngày nay đang đối mặt với hiểm họa lớn từ Trung Quốc. Tôi đã cảnh báo chính quyền trung ương suốt nhiều năm. Trung Quốc đã bắt tay với Pakistan và chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Ấn Độ” - ông Yadav nói.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Mulayam Singh Yadav. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Bình luận của ông Yadav được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung-Ấn tăng nhiệt dữ dội trong một tháng nay ở khu vực Sikkim.  Hiện Trung Quốc và Pakistan chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của ông Yadav.

“Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta, chứ không phải Pakistan. Pakistan sẽ không gây hại cho chúng ta” – ông Yadav nói. Ông nhấn mạnh Ấn Độ có trách nhiệm bảo vệ Bhutan và Nepal trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng “dòm ngó” vào hai quốc gia này.

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn bắt đầu bùng phát hồi tháng 6 năm nay sau khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng một con đường trên cao nguyên Doklam. New Delhi cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm an ninh Ấn Độ và nước láng giềng Bhutan khi có động thái này. Phía Bhutan cũng yêu cầu Trung Quốc trả lại hiện trạng tại khu vực này.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cáo buộc binh sĩ Ấn Độ đi qua đường ranh giới hai bên đã nhất trí. Bắc Kinh mới đây còn tổ chức một loạt hoạt động tập trận bắn đạn thật kéo dài 11 giờ ở Tây Tạng, trong đó có huấn luyện xe tăng, bắn súng máy và phóng tên lửa. Cuộc tập trận bao gồm “theo dõi và nhắm máy bay địch”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.