Đối đầu Trung-Ấn sẽ phủ bóng thượng đỉnh BRICS?

(PL)- Tranh chấp biên giới kéo dài giữa Trung Quốc (TQ) và Ấn Độ trong thời gian gần đây có thể tiếp tục kéo dài đến tận tháng 9-2017 và phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi (Brazil, Nga, Ấn Độ, TQ và Nam Phi - BRICS) sắp tới.

TP Hạ Môn (TQ) trong gần hai tháng nữa sẽ trở thành “chủ nhà” của hội nghị thượng đỉnh BRICS. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, các chuyên gia lo ngại rằng Bắc Kinh và New Delhi khó có thể “kiềm chế” được căng thẳng leo thang và sẽ tác động đến sự đoàn kết trong khối BRICS.

“Xung đột gần đây đã phản ánh sự mất tin tưởng về chiến lược dài hạn giữa hai nước. Nếu căng thẳng tiếp tục trầm trọng hơn nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu xây dựng trật tự thế giới mới của nhóm BRICS tại hội nghị năm nay” - ông Pang Zhongying, chuyên gia tại ĐH Hải Dương, TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (TQ), cho biết. Trước mắt, xung đột biên giới đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cuộc đàm phán giao thương sản phẩm nông nghiệp song phương. Bắc Kinh mới đây đã trì hoãn đưa ra quyết định mở rộng thị trường nước này đối với các mặt hàng gạo, thịt bò, đậu bắp và quả lựu của Ấn Độ. Ở chiều ngược lại, New Delhi duy trì lệnh cấm nhập khẩu táo, lê và các sản phẩm từ sữa của TQ, theoBưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP).

Nguyên Chủ tịch Viện nghiên cứu TQ ở New Delhi Manoranjan Mohanty phân tích rằng đối đầu Trung-Ấn là thách thức cho toàn thể nhóm BRICS. Brazil, Nga và Nam Phi đều có mối quan hệ thân thiết với cả TQ và Ấn Độ. Tranh chấp biên giới giữa hai nước đe dọa “tổn hại đến các cuộc thảo luận đa phương” trong khối BRICS. “Trong bối cảnh Anh rời khỏi khối EU và thái độ của Tổng thống Trump đối với các vấn đề quốc tế, thượng đỉnh BRICS năm nay sẽ mở ra giai đoạn mới cho nhóm này đề xuất và thực hiện các sáng kiến lãnh đạo toàn cầu. Nếu lãnh đạo các nước không nắm bắt thời cơ, họ sẽ thất bại với nhiệm vụ mang tính lịch sử này” - ông Mohanty nhận định.

Hội nghị BRICS sắp tới đây sẽ là cơ hội lãnh đạo hai nước bàn bạc về một lộ trình mới để tránh các xung đột trong tương lai. Ngoài ra, các kênh ngoại giao giữa TQ và Ấn Độ cũng như các thỏa thuận kinh doanh liên tiếp của nhóm BRICS bao gồm các cuộc gặp bộ trưởng cho thấy một dấu hiệu tích cực rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể “hạ nhiệt” được khủng hoảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.