Tìm đòn bẩy tài chính để sở hữu nhà - Bài 3

An cư cho người trẻ: Không chỉ trông vào tín dụng ngân hàng

(PLO)- Chính sách tín dụng ưu đãi chưa đủ sức “gỡ nút thắt” nhà ở cho người trẻ và người có thu nhập thấp mà cần thêm nhiều đòn bẩy tài chính khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các chuyên gia cho rằng để người có thu nhập thấp, người yếu thế, người chưa có nhà được sở hữu nhà ở không thể chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng mà cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ ngân sách và chính quyền địa phương - những đơn vị nắm giữ chìa khóa chính sách và quỹ đất.

Bên cạnh đó, cần phát triển đa dạng mô hình nhà ở giá rẻ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ thuê đến mua trả góp dài hạn, như bài học thành công từ Singapore.

Nhà ở cho người trẻ: Không chỉ trông vào tín dụng ngân hàng
Bên cạnh kênh vay vốn ngân hàng, người trẻ mua nhà cần thêm nhiều nguồn tài chính khác hỗ trợ. Ảnh: T.LINH

Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia xung quanh vấn đề trên.

TS HUỲNH THANH ĐIỀN, chuyên gia kinh tế

Chương trình bán nhà hấp dẫn và Quỹ tiết kiệm nhà ở

p10 huynh thanh dien.jpg

Hiện có chín ngân hàng thương mại tham gia chương trình chính sách tín dụng ưu đãi dành riêng cho người trẻ dưới 35 tuổi khi mua nhà gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, HDBank, VPBank, Techcombank, TPBank và MB.

Theo chương trình này, người trẻ được vay với lãi suất ưu đãi kéo dài trong 15 năm. Trong đó năm năm đầu được giảm 2%/năm lãi suất so với mức thông thường, 10 năm tiếp theo giảm 1%/năm so với lãi suất thông thường. Mức lãi suất này thật ra chưa thực sự hấp dẫn đối với người có thu nhập thấp khi vay một khoản tiền lớn để mua nhà.

Lãi suất các gói tín dụng cho người có thu nhập thấp hiện nay nhìn chung còn khá cao, không phù hợp với nhóm đối tượng này. Gói tín dụng 145.000 tỉ đồng dành cho nhà ở xã hội cũng có lãi suất khoảng 6,5%/năm thấp hơn không đáng kể so với cho vay sản xuất, kinh doanh, thiếu tính ổn định lâu dài và cao hơn rất nhiều với nhiều quốc gia khác.

Ngoài các gói lãi suất ưu đãi của ngân hàng, bản thân doanh nghiệp bất động sản cũng cần tích cực đưa ra những chính sách mua nhà hấp dẫn.

Đơn cử như tại Singapore, người mua nhà ở xã hội được vay từ Quỹ tiết kiệm Trung ương (CPF) với lãi suất chỉ 2,6%/năm. Hàn Quốc có Quỹ phát triển nhà ở (NHF) hỗ trợ vay dài hạn với lãi suất khoảng 1,5%-3%/năm. Tại các nước châu Âu như Đức, Hà Lan, các khoản vay nhà ở xã hội có thể được trợ cấp một phần từ Chính phủ, giúp giảm lãi suất xuống dưới 2%/năm.

Ngoài các gói lãi suất ưu đãi của ngân hàng, bản thân doanh nghiệp bất động sản cũng cần tích cực đưa ra nhiều chính sách mua nhà hấp dẫn, ví dụ như ưu đãi 0% lãi suất trong ba năm đầu tiên. Gần đây, chủ đầu tư một dự án nhà ở thương mại tại Thuận An, Bình Dương đã chào bán với mức giá khoảng 1,5 tỉ đồng/căn hai phòng ngủ có diện tích khoảng 45 m2. Đáng chú ý, doanh nghiệp này hỗ trợ người mua trả góp 3,9 triệu đồng/tháng, ngân hàng cho vay 70% giá trị căn nhà, với lãi suất 0% trong 24 tháng hoặc lãi suất cố định 2,5% trong ba năm đầu. Điều đó cho thấy là không cần phải đợi đến các chính sách của ngân hàng thì thị trường mới có mức lãi suất thấp cho vay mua nhà. Bản thân các ngân hàng đã làm rất tốt việc này, các doanh nghiệp cần chủ động thiết kế nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn để thu hút người tiêu dùng.

Nhà ở cho người trẻ.JPG
Khách hàng tham quan căn hộ mẫu. Ảnh: T.LINH

Quan trọng hơn cả, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu sớm thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở để tạo nguồn vốn ổn định thay vì phụ thuộc vào ngân hàng thương mại, giúp giảm lãi suất cho vay và mở rộng cơ hội sở hữu nhà cho nhiều đối tượng hơn. Quỹ tiết kiệm nhà ở là nơi người lao động trích một phần thu nhập vào quỹ và có thể sử dụng để vay mua nhà với lãi suất thấp. Theo đó, người lao động đóng góp hằng tháng và sử dụng để vay mua nhà với lãi suất ưu đãi. Việc phụ thuộc vào nguồn vốn từ ngân hàng thương mại để phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp không phải là giải pháp lâu dài.

Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã họp với các bộ, ngành liên quan về việc nghiên cứu thành lập quỹ phát triển nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội; nhà ở cho công nhân thuê; nhà ở cho người trẻ dưới 35 tuổi thuê, mua…). Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn trong Công văn số 4290/2025 nhằm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành riêng cho người trẻ dưới 35 tuổi khi mua nhà.

TS TRẦN DU LỊCH, chuyên gia kinh tế

Chú trọng ba hình thức chính

p10 tran du lich.jpg

Việc phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp không thể chỉ dựa vào nguồn lực từ các ngân hàng thương mại mà phải huy động cả ngân sách nhà nước. Để mở rộng kênh tài chính hỗ trợ cho người mua nhà và phát triển nguồn nhà ở cần hướng đến ba hình thức chính.

Thứ nhất là cần phát triển quỹ nhà cho thuê giá rẻ. Quỹ này dành cho người có thu nhập thấp không đủ khả năng mua nhà. Khi điều kiện kinh tế của họ được cải thiện tốt hơn, họ cần trả lại căn hộ thuê để nhường chỗ cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Thứ hai, với các doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động lớn cần có chính sách khuyến khích để đầu tư xây dựng chỗ ở cho công nhân.

Thứ ba, đó là phát triển nhà giá rẻ để bán trả góp dài hạn. Tức là hướng đến nhóm người chưa có nhà nhưng có thu nhập đủ để trả dần trong vài chục năm. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này vẫn cần nguồn tín dụng dài hạn hỗ trợ, vì với thu nhập của một cặp vợ chồng khoảng 15-20 triệu đồng/tháng thì rất khó để tiếp cận được bất kỳ loại nhà ở nào trên thị trường hiện nay.

Ông NGUYỄN VĂN ĐÍNH, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Phát triển quỹ nhà ở cho thuê dài hạn

p10 nguyen van dinh.jpg

Để hỗ trợ lao động trẻ, Nhà nước cần sớm nghiên cứu phát triển quỹ nhà ở cho thuê dài hạn với giá rẻ, ưu tiên nhóm lao động trẻ, công nhân viên chức, trí thức trẻ, các lao động làm việc trong ngành nghề trọng điểm. Đồng thời khuyến khích các chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà ở giá rẻ thông qua ưu đãi thuế, hỗ trợ vay vốn hoặc giảm chi phí đất.

Nhà nước có thể nghiên cứu áp dụng mô hình ký túc xá cho lao động đô thị như tại Singapore. Theo đó, tại Singapore, Chính phủ cung cấp nhà ở giá rẻ cho người trẻ, người độc thân và lao động có trình độ thông qua HDB Public Rental Scheme và BTO (Build-to-Order). Người lao động trẻ mới ra trường, chưa có khả năng mua nhà, có thể thuê căn hộ HDB với giá thấp hơn thị trường 40%-50%. Khi có đủ tài chính, họ có thể mua căn hộ BTO với chương trình trợ giá và vay mua nhà lãi suất thấp.

Thứ hai là Purpose-Built Dormitories (ký túc xá chuyên dụng cho lao động), chủ yếu phục vụ lao động nhập cư và lao động trẻ chưa có nhà ở ổn định. Mỗi ký túc xá có sức chứa 1.000-25.000 người, được quản lý theo mô hình hiện đại với phòng ở sạch sẽ, an ninh đảm bảo, có khu sinh hoạt chung, bếp ăn, nhà tắm, phòng giải trí. Hệ thống vận hành chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn lao động.•

Cần thành lập cơ quan chuyên trách để cán đích 1 triệu căn nhà xã hội

Theo TS Huỳnh Thanh Điền, để chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội cán đích thành công, chúng ta cần thành lập một tổ chức chuyên trách về phát triển nhà ở xã hội, có thể gọi là Cục Phát triển nhà ở xã hội đóng vai trò chủ đạo trong việc quy hoạch đảm bảo đầy đủ tiện tích, xây dựng và bảo trì, quản lý việc phân phối nhà ở, đảm bảo công bằng, tránh đầu cơ. Đồng thời thực hiện kiểm soát giá cả hợp lý, giúp nhà ở xã hội luôn ở mức giá mà người dân có thể chi trả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.