Ai là 'thủ phạm' gây nhiễu loạn thị trường bất động sản?

(PLO)- Thời gian gần đây, dư luận đang xôn xao thông tin liên quan đến việc cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản có hành vi cấu kết, đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cứ khi thị trường bất động sản biến động, giá cả tăng mạnh là y như rằng "tội đồ" đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là môi giới bất động sản. Thế nhưng, với góc nhìn của chính người trong cuộc, họ cho rằng môi giới hoàn toàn không có khả năng đó.

Khi môi giới bất động sản bị oan

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) khẳng định môi giới bất động sản không phải là nguyên nhân chính khiến bất động sản bị đẩy giá trong thời gian qua.

Phía chủ đầu tư luôn muốn tối đa hóa lợi nhuận và có tâm lý các sàn đưa ra mức giá thấp để dễ đẩy hàng nên thường... chê giá các sàn đề xuất. Về phía sàn giao dịch cũng phải bỏ ra rất nhiều chi phí chạy PR, marketing. Nếu giá bán quá cao, vượt qua khả năng tài chính của nhiều người, sức hấp dẫn của sản phẩm sẽ bị giảm sút.

“Hơn ai hết, môi giới chính là người mong muốn giá bán ở mức giá phù hợp nhất. Có như vậy, việc bán hàng mới thuận lợi, người làm nghề môi giới mới có cơ hội nhận hoa hồng. Họ thà nhận hoa hồng thấp nhưng đều đặn chứ không muốn theo đuổi "deal" lớn mà mất thời gian” - ông Đính nêu quan điểm.

Đánh giá thêm, ông Lê Đình Chung - Tổng Giám đốc SGO Homes cho rằng để thị trường vận hành không thể thiếu vai trò của môi giới. Giai đoạn thị trường đóng băng thì môi giới cũng vắng bóng, cả thị trường hô hào môi giới quay trở lại hoạt động.

"Đến thời điểm hiện tại khi thị trường tốt hơn thì môi giới lại bị đổ lỗi làm giá cả tăng nóng tại một số khu vực. Thị trường bao gồm ba chủ thể chính là chủ đầu tư, môi giới và người mua nhưng câu chuyện đẩy giá lại quy chụp hoàn toàn do môi giới là bất hợp lý” - ông Chung nói.

bất động sản tăng cao
Giá bất động sản tăng cao vì đâu? Ảnh: T.L

Đừng đánh đồng môi giới bất động sản với đầu cơ

Thời gian vừa qua, giá bán nhiều sản phẩm bất động sản như căn hộ, biệt thự, nhà liền kề, đấu giá đất đều nhận được sự quan tâm của dư luận toàn xã hội. Người dân choáng váng vì giá bán một số phân khúc bất động sản lại bị đẩy lên cao.

Thị trường giống như biển lớn, giá bán như những đợt sóng. Sóng sau cao hơn sóng trước và người dân thì không biết đến khi nào tình trạng này mới chấm dứt.

Điều này khiến những người có nhu cầu ở thực không có cơ hội tiếp cận với nhà ở. Nhiều bạn trẻ chưa kịp quyết tâm phấn đấu mua nhà đã vội xếp điều này vào top "ước mơ xa vời". Đây là hệ quả của việc thiếu hụt trầm trọng nguồn cung nhà ở có giá bán bình dân trong suốt một thời gian dài.

Khi độ nén đạt đến một giới hạn nhất định nó sẽ bật ra và bất chấp nhiều lưu ý để đi tìm nguồn cung. Đây được cho là lý do quan trọng nhất khiến cuộc đua săn nhà, săn đất ngày càng trở nên khốc liệt. Cũng chính vì vậy mà căn hộ chung cư, trước giờ vốn được coi là "tiêu sản" cũng lội ngược dòng tăng giá, không kể là dự án mới hay đã bàn giao từ lâu.

Chưa kể nhiều dự án mới ra hàng tự định vị ở mức cao cấp, khiến cho mặt bằng giá đã cao lại càng cao hơn. Trong câu chuyện tăng giá đó, không loại trừ những trường hợp đầu cơ, trục lợi, lợi dụng sự mất cân bằng của cung cầu để ôm hàng, thổi giá nhằm lướt sóng, kiếm chênh lệch.

Cần xác định rất rõ đâu là hành vi của những tay đầu cơ, có tài chính. Những đối tượng này hoàn toàn khác với môi giới bất động sản. Bởi môi giới bất động sản hưởng thù lao từ hoạt động tư vấn, giới thiệu và chốt khách. Họ không đủ tài chính để ôm hàng, chờ tăng giá. Cần xác định rõ môi giới chỉ đóng vai trò trung gian kết nối. Họ không phải bên bán cũng không phải bên mua nên không có quyền quyết định giá, cũng không có đủ khả năng tài chính để ôm hàng gây lũng đoạn thị trường.

TS. Nguyễn Văn Đính

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch thường trực VARS nhận định: Các quy định pháp luật mới về kinh doanh bất động sản đã loại bỏ tình trạng môi giới hoạt động tự do, hay còn gọi là "cò đất".

Môi giới hiện nay không chỉ phải tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề, thông qua kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề mà còn phải tham gia vào các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân có điều kiện.

Đồng tình, ông Lê Đình Chung-Tổng Giám đốc SGO Homes cho biết thêm: "Quyết định giá bán là quyền của chủ đầu tư, nhà phát triển dự án. Môi giới không được phép tham gia bất cứ công đoạn nào liên quan đến việc định giá bất động sản. Họ được tiếp cận bảng giá của chủ đầu tư gần như cùng lúc với khách hàng, nhà đầu tư.

Bán giá cao hay thấp là tùy vào chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp tại từng thời điểm nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp có thể định giá cao nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cũng có thể định giá thấp nhằm tăng tính cạnh tranh. Tùy từng thời điểm, chiến lược về giá bán sản phẩm cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Nhìn thẳng vào quan điểm “có hay không môi giới bất động sản đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường”, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng ngoài các nhà môi giới có kiến thức, kỹ năng hành nghề, chấp hành tốt các quy định pháp luật thì trên thực tế vẫn còn có một số ít cá nhân môi giới bị lợi ích chi phối, bất chấp quy định pháp luật, cấu kết với các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản nâng giá hoặc dìm giá thị trường. Tuy nhiên, đây chỉ là số lượng nhỏ và không tạo được sức ảnh hưởng lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.