AFF Cup 2024, đâu chỉ riêng sân Mỹ Đình dính vụ ca nhạc chiếm sóng đội tuyển

(PLO)-AFF Cup 2024,tuyển Việt Nam phải đá sân Việt Trì, tuyển Singapore phải "chạy" khỏi sân quốc gia vì cấn buổi hòa nhạc...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Singapore vừa mới thực hiện chuyện “tréo ngoe”, vòng bảng AFF Cup 2024, tuyển Singapore đá hai trận,cụ thể là tiếp Campuchia và Thái Lan trên sân quốc gia. Còn vào vòng Knock out,nhu cầu người xem cao hơn lại đẩy về cái sân 6 ngàn chỗ ngồi.

Nếu tuyển Việt Nam tham dự vòng bảng AFF Cup 2024 dính đến khâu chuẩn bị và show diễn nghệ thuật “Anh trai say hi” thì vào bán kết sân quốc gia Singapore cũng dính đêm hòa nhạc, cuối cùng đội tuyển bị “đẩy” về sân Jalan Besar,mặt cỏ nhân tạo, chỉ chứa được 6 ngàn khán giả đấy thôi, bất chấp nhu cầu người xem là rất cao.

Tuyen- Viet-nam-2.jpg
Theo báo chí Singapore thì sân quốc gia cũng cấn buổi hòa nhạc.

Theo số liệu trận Singapore tiếp Campuchia ở vòng bảng, bảng A, tối 11-12,số khán giả vào sân quốc gia xem là 12.391 người, trận tiếp Thái Lan tối 17-10 có 22.611 người vào xem. Điều này có nghĩa ngay các trận vòng bảng thì nhu cầu người xem vào xem chủ nhà Singapore đá đã gấp đôi, gấp ba và gần gấp bốn lần.

Nay vòng Knock out, vòng bán kết AFF Cup 2024, tuyển Singapore rời quân quốc gia để đến đá sân Jalan Besar chỉ 6 ngàn chỗ ngồi.

AFF Cup 2024- Dau- chi-My- dinh-Hariss.jpg
Sân Jalan Besar chỉ 6 ngàn chỗ ngồi,danh thủ Hariss Harun của tuyển Singapore cũng phải dẫn bạn bè xếp hàng mua vé. Ảnh:ST

Lý do mà báo chí Singapore nêu ra việc chuyển đổi sân “tréo ngoe” này là vì sân quốc gia cần tu dưỡng để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn nghệ thuật,cụ thể là hòa nhạc.

Sân Jalan Besar có 6 ngàn chỗ ngồi nhưng đến đã bán sạch vé qua hình thức trực tiếp và trực tuyến,như cầu người vào xem vẫn còn rất cao.

Giá vé loại 1, 2 và 3 lần lượt 8 trăm ngàn đồng,6 trăm ngàn và 4 trăm ngàn.

Trong buổi xếp hàng mua vé để xem trận Singapore- Việt Nam, fan còn thấy tuyển thủ Hariss Harun dẫn 10 fan cũng đứng xếp hàng mua vé.Harriss Harun là ngôi sao còn “sót lại” thời đội tuyển Singapore vô địch AFF Cup 2012, khi đó Harun trẻ nhất đội,17 tuổi, nay anh vào hàng lão tướng của đội. Tại AFF Cup 2024 này anh ít được HLV Tsutomu Ogura xếp ra đá.

Khu tổ hợp thể thao nhưng nó lại có nhiều chức năng trong đó có cả biểu diễn nghệ thuật và do những tổ chức quản lý và khai thác nó...thế rồi mọi thứ phải có kế hoạch trước cuối cùng “cái thứ thể thao” lại bị nghệ thuật đẩy lui.

Sân Mỹ Đình của Việt Nam cũng rơi vào trường hợp này. Các sân khác như Rajamangala của Thái Lan tại Bangkok cũng có nhiều sân khác thay thế nên không dính chuyện dở khóc,dở cười này, sân Bukit Jalil của Malaysia.Với sân quốc gia Bung Karno của Indonesia lại đang tu bổ mặt cỏ theo yêu cầu của AFC để năm tới đá tiếp giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Indonesia chuyển sang sân Manahan và đã bị loại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.