Vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan cũng không thăng tiến nhiều

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2024 ở vị trí 114 trên bảng xếp hạng FIFA, tăng hai bậc nhờ thành tích tốt tại AFF Cup 2024 sau hai trận thắng Lào 4-1 và qua mặt Indonesia 1-0.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến thắng 4-1 trước Lào và 1-0 trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam tích lũy thêm 3,68 điểm, qua đó vượt qua Madagascar và CHDCND Triều Tiên để giành vị trí 114 trên bảng xếp hạng FIFA, tăng hai bậc so với tháng trước. Dù đã tụt 20 bậc kể từ đầu năm 2024 (từ hạng 94), đội tuyển Việt Nam có sự phục hồi đáng kể sau khi rơi xuống vị trí 119 vào tháng 10 – mức thấp nhất kể từ tháng 11-2017 (hạng 125). Kể từ đó, đội tuyển đã cải thiện được 5 bậc.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 12 không tính đến trận hòa 1-1 của tuyển Việt Nam với chủ nhà Philippines vào ngày 18-12. Dự kiến, điểm số của trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến bảng xếp hạng tháng 1-2025 và có thể khiến bóng đá Việt Nam mất điểm vì đối thủ đang xếp thấp hơn 33 bậc.

Trong bản cập nhật tháng 12, Việt Nam là đội giành điểm số cao thứ ba trên thế giới, sau Hong Kong (+4,18 điểm, hạng 155) và Singapore (+3,85 điểm, hạng 160). Thái Lan dù chỉ giành thêm 2,93 điểm nhưng vẫn duy trì hạng 97. Ngược lại, Indonesia tụt 2 bậc xuống hạng 127 sau khi mất 1,7 điểm do trận hòa 3-3 với Lào và trận thua 0-1 trước Việt Nam.

đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam thăng hạng nhờ trận thắng Indonesia nhưng vẫn đứng nhì Đông Nam Á, sau Thái Lan. Ảnh: AP.

Mặc dù vậy, Indonesia vẫn là một trong những đội tuyển Đông Nam Á cải thiện thứ hạng tốt nhất trong năm 2024, tăng 19 bậc từ vị trí 146. Thái Lan cũng thăng tiến đáng kể khi tăng 16 bậc từ hạng 113. Ở chiều ngược lại, Myanmar là đội bị trừ điểm nặng nhất khu vực, mất 4,8 điểm và tụt 2 bậc xuống hạng 169. Đông Timor cũng giảm 4,03 điểm và rơi một bậc xuống hạng 197.

Sân chơi AFF Cup cũng có ảnh hưởng đến bảng xếp hạng FIFA. Tháng 12 không có FIFA Days hay các giải đấu chính thức được FIFA công nhận. Các trận đấu tại AFF Cup và một số trận đấu của các đội tuyển khu vực Tây Á, châu Phi, và châu Đại Dương chỉ được tính như giao hữu không chính thức, với hệ số điểm rất thấp (5 điểm).

Vì vậy, dù có kết quả tốt, sự thay đổi điểm số và thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA là không đáng kể. Ngay cả khi giành chức vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng khó tăng hơn một bậc trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại. Điều này phản ánh mức độ quan trọng không cao của các trận đấu trong khu vực Đông Nam Á đối với bảng xếp hạng FIFA.

vo-dich-aff-cup-2024-doi-tuyen-viet-nam-hoac-thai-lan-cung-khong-thang-tien-nhieu-1-9786.jpg
Bóng đá Indonesia có sự thăng tiến đáng kể trong thời gian gần đây, khi góp mặt ở các vòng loại World Cup 2026 và vừa chiến thắng Saudi Arabia. Ảnh: AP.

Bảng xếp hạng FIFA, ra mắt lần đầu vào tháng 12-1992, là một yếu tố quan trọng trong việc xếp nhóm hạt giống cho các vòng loại và giải đấu lớn như World Cup hay Asian Cup. Điểm số được tính dựa trên kết quả trận đấu, hệ số quan trọng của trận đấu, và khoảng cách thứ hạng giữa hai đội. Ví dụ, một đội tuyển xếp thấp sẽ được cộng nhiều điểm hơn nếu giành chiến thắng trước đội xếp cao hơn, đồng thời mất ít điểm hơn nếu thua.

Các trận giao hữu có hệ số 10, trong khi các trận đấu từ vòng bảng đến tứ kết Asian Cup có hệ số 35, và sau tứ kết là 40. Mặc dù vậy, bảng xếp hạng FIFA không phản ánh toàn diện sức mạnh của một đội tuyển, mà chỉ mang tính chất tham khảo cho các giải đấu lớn.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2024 với tín hiệu lạc quan, nhưng việc duy trì và cải thiện thứ hạng sẽ đòi hỏi những kết quả ổn định hơn ở các giải đấu chính thức trong tương lai.

Tuyển Thái Lan quá mạnh!

Tuyển Thái Lan quá mạnh!

(PLO)- Đá bằng đội hình hai, lực lượng dồi dào và xuất sắc của tuyển Thái Lan cùng sự cao tay ấn của HLV người Nhật Masatada Ishii vẫn đủ sức qua mặt Campuchia mới nổi để giành vé nhất bảng A nhẹ nhàng vào bán kết AFF Cup 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.