‘Nội soi’ sức mạnh của đội tuyển Singapore – đối thủ của Việt Nam ở bán kết

(PLO)- Đội tuyển Singapore đã xuất sắc vượt qua Malaysia, trở thành đại diện thứ hai của bảng A, cùng với Thái Lan, tiến vào bán kết AFF Cup 2024, nhưng sẽ gặp khó vì đối diện với đương kim á quân Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù HLV Tsutomu Ogura khiêm tốn thừa nhận rằng đội bóng của ông đã gặp may mắn, ông cũng không giấu được sự tự hào về màn trình diễn ấn tượng của các học trò. Ông thầy người Nhật chia sẻ rằng chưa từng thấy các cầu thủ của mình thể hiện sự tự tin như vậy trong các buổi tập luyện, điều rất quan trọng để họ tin tưởng vào lối chơi mà đội bóng đang xây dựng.

Nguyễn Xuân Son 10 điểm, thầy Kim hạnh phúc

Nguyễn Xuân Son 10 điểm, thầy Kim hạnh phúc

(PLO)- Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2024 diễn ra trên sân Việt Trì, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm đà Myanmar 5-0, khẳng định vị trí đầu bảng B và giành vé vào bán kết, trong niềm hạnh phúc của HLV Kim Sang-sik cùng tân binh Nguyễn Xuân Son.

Toàn đội, từ tiền đạo, tiền vệ đến hậu vệ, đều ra sân không hề e sợ, luôn hướng tới chiến thắng dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. HLV Ogura nhấn mạnh rằng tư tưởng cầu hòa là điều cực kỳ nguy hiểm. Ông khẳng định nếu chỉ mong muốn một trận hòa, việc đạt được điều đó sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy, đội tuyển Singapore ra sân với mục tiêu chiến thắng, nhưng không cần thay đổi quá nhiều về chiến thuật.

Singapore chủ yếu kiểm soát bóng bằng các đường chuyền ngắn và chỉ sử dụng các pha phát bóng dài khi thật sự cần thiết. Kể từ khi đảm nhiệm vai trò HLV trưởng, ông Tsutomu Ogura đã cố gắng mang đến một làn gió mới cho đội tuyển Singapore. Tuy nhiên, sự khác biệt so với phong cách của các HLV tiền nhiệm vẫn chưa thực sự rõ rệt.

đội tuyển Singapore
Các cầu thủ đội tuyển Singapore chơi có nét hơn dưới thời HLV Tsutomu Ogura. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội bóng từng 4 lần vô địch AFF Cup vẫn dựa phần lớn vào sức mạnh thể chất và khả năng tranh chấp hơn là lối chơi kiểm soát bóng. Trong các trận đấu với Thái Lan, Campuchia hay Đông Timor, đội tuyển Singapore thường ưu tiên các pha bóng dài và tận dụng thể lực thay vì phối hợp nhóm ngắn. Đặc biệt, trước áp lực mạnh mẽ từ Malaysia, chiến thuật này gần như bị phá vỡ. Để bảo vệ khung thành, các cầu thủ Singapore buộc phải phá bóng lên phía trên, tạo khoảng trống để tái tổ chức lại hàng phòng ngự.

Đây mới là lần thứ hai Singapore tiến vào bán kết giải Đông Nam Á, kể từ khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2012. Dù đây là thành tích ấn tượng trong quá trình tái thiết đội bóng, không thể phủ nhận rằng may mắn đã đồng hành cùng Singapore. Trong trận hòa 0-0 trước Malaysia, khung gỗ hai lần cứu thua cho Singapore trước những pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ.

Trước đó, trong trận thắng Campuchia 2-1, đội tuyển Singapore cũng được hưởng lợi từ những sai lầm khó hiểu của thủ môn đối phương, giúp họ giành chiến thắng dù lối chơi chưa thực sự mạch lạc. Nhưng bất chấp có may mắn hay không, điều quan trọng là đội tuyển Singapore đã có mặt tại bán kết.

nguoi-hung-cua-doi-tuyen-singapore-mong-vo-dich-aff-cup (1).jpg
Hai trận bán kết AFF Cup 2024, đội tuyển Singapore sẽ gặp nhà đương kim á quân Việt Nam. Ảnh: AP.

Không còn chịu nhiều áp lực, Shawal Anuar và các đồng đội sẽ bước vào hai lượt đấu bán kết tiếp theo gặp đội tuyển Việt Nam với tinh thần thoải mái và tự tin. Chiến thuật bóng dài tuy cổ điển nhưng khi được thực hiện hiệu quả, đây vẫn là một vũ khí nguy hiểm, đủ sức thách thức bất kỳ đội bóng nào.

Trong bóng đá, may mắn luôn là một yếu tố không thể thiếu. Và nếu tận dụng tốt thời cơ, HLV Tsutomu Ogura và các học trò hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ lớn. Chính vì vậy, mọi đối thủ nên cẩn trọng khi đối mặt với một Singapore không được đánh giá cao nhưng luôn biết cách gây khó chịu theo cách riêng của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.