AFF Cup 2024: Cựu vương Singapore sợ Campuchia như “chim sợ cành cong”

(PLO)- Cựu vương Singapore lại ngán ngại dàn sao nhập tịch của đội tuyển Campuchia tại AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu vương Singapore đứng thứ nhì về số lần vô địch AFF Cup với 4 lần (sau Thái Lan 7 lần). Trong số 4 lần lên ngôi Đông Nam Á thì ba lần sau cùng, Singapore nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Còn lần đầu là Tiger Cup 98, với cầu thủ trong nước.

Lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2024 ngày 11-12 như sau: Singapore - Campuchia (18 giờ), Malaysia - Đông Timor (20 giờ).

Ở trận đấu thứ nhất tối 11-12 còn là “cuộc chiến” của hai thầy Nhật, đó là HLV Gyutoku Koji của Campuchia và HLV Tsutomu Ogura của Singapore.

AFF-Cup-2024-Cuu-vuong-Singapore.jpg
Phòng ngự Campuchia đầy bản lĩnh với "chất Samurai" chỉ huy là Yudai Ogawa (6) chẳng hề run sợ trước cựu vương Singapore. Ảnh: CTP

Những năm qua, bóng đá Singapore đang xuống dốc trầm trọng, các HLV hầu hết là Nhật Bản lần lượt đến rồi đi vì không xốc nổi thành tích đội tuyển quốc gia. Năm 2021 khi AFF Cup 2020 lùi lại một năm do dịch bệnh COVID-19 và đá tập trung tại Singapore thì chủ nhà vào bán kết nhưng thua Indonesia và thế là HLV phải ra đi.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2024 này, cựu vương Singapore cũng không quá ấn tượng khi thắng Myanmar 3-2 và thua Đài Loan 2-3.

AFF-Cup-2024-Cuu-vuong-Singapore-3.png
HLV Tsutomu Ogura của cựu vương Singapore có dịp so tài với đồng hương Gyutoku Koji của tuyển Campuchia. Ảnh:CTP

Điều đáng nói hơn là đội tuyển Singapore không có được những cầu thủ giỏi nhất đá AFF Cup 2024 này như anh em nhà Fandi Ahmad là Ikhsan (tiền đạo) và trung vệ Ifran, bộ đôi này không được CLB Pathum Utd của Thái Lan cho về khoác áo tuyển Singapore đá AFF Cup 2024 (vì không thuộc lịch FIFA).

Bên cạnh đó CLB Lion City Sailors của Singapore cũng không cho quân lên tuyển Singapore đá AFF Cup 2024. Lion City Sailors có cầu thủ nhập tịch từ Hàn Quốc Song Ui-yong đá tiền vệ trung tâm rất xuất sắc, giàu chất bóng đá Hàn Quốc. Bản thân CLB Lion City Sailors vừa mới có ngôi nhất bảng H AFC Champions League 2. Thiếu vắng hàng loạt trụ cột nên cựu vương Singapore run rẩy khi chạm trán với Campuchia là điều không có gì đáng nói.

AFF-Cup-2024-Cuu-vuong-Singapore-2.png
Shawan Anuar tin Singapore sẽ thắng Campuchia. Ảnh:CTP

Trận Singapore tiếp Campuchia tối 11-12 diễn ra trên sân quốc gia hoành tráng với 55 ngàn chỗ ngồi.

HLV Tsutomu Ogura trao chiếc băng đội trưởng cho cựu binh Hariss Harun. Đây là cầu thủ sót lại duy nhất của cựu vương Singapore vô địch lần sau cùng năm 2012, khi đó Hariss Harun mới 17 tuổi.

Với Campuchia, ở trận đầu họ suýt thắng Malaysia khi dẫn trước 2-1 với dàn ngoại binh nhập tịch rất ấn tượng nên cựu vương Singapore ngại ngùng và thậm chí run rẩy là không sai.

Với những cái tên Abdul Kader Coulibaly, Nick Tylor, Yudai Ogawa, Kan Mo, Hikaru Mizuno, Andres Nieto...gánh các tuyến của tuyển Campuchia nên không dễ gì cho cựu vương Singapore đánh bại. Mặt khác ra quân trận đầu hòa cựu vương Malaysia 2-2 trong thế dẫn bàn trước nên tuyển Campuchia sẽ hưng phấn hơn trong chuyến làm khách ở đảo quốc Singapore này. Campuchia có nhiều cầu thủ nhập tịch đến từ Nhật Bản, Mỹ, Colombia, Bờ Biển Ngà, Nam Phi nên bản lĩnh tăng lên đáng kể.

Dự đoán: Campuchia sẽ có điểm khi rời Singapore.

+ Malaysia - Đông Timor

Hầu như chẳng có cửa nào để thầy trò HLV Samson Elissetche của Đông Timor trước Malaysia khi đá ở "chảo lửa” Bukit Jalil.

Lượt trận đầu tại sân Hàng Đẫy, “chủ nhà’ Đông Timor đã thua thảm đương kim vô địch Thái Lan 0-10 mà học trò HLV Masatada chỉ thể hiện như cử dượt với “quân xanh nhẹ ký”.

Sau trận hòa không ấn tượng với Campuchia, HLV Pau Marti Vicente của Malaysia sẽ phải lấy trọn ba điểm và họ dễ dàng làm được điều này.

Dự đoán, Malaysia thắng 5-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.