Lịch thi đấu bất hợp lý ở AFF Cup 2024

(PLO)- AFF Cup 2024 chẳng hề áp lực về thời gian, vậy mà ngay lượt trận đầu tiên bảng B đã cho thấy sự nghiệp dư trong cách sắp xếp lịch thi đấu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lịch thi đấu lượt trận đầu tiên bảng B AFF Cup tối 9-12 chồng lấn nhau rất khó chịu. Giải đấu chỉ có 10 đội kéo dài 1 tháng mà lịch thi đấu rối tung ngay từ đầu. AFF Cup 2024 nói riêng và AFF Cup nói chung là giải đấu rất chiều chuộng nhà tài trợ nhằm tăng tính quảng bá khi ở vòng bảng, các đội đều có 2 trận thi đấu trên sân nhà để kéo khán giả đến sân. Nhưng công tác sắp xếp lịch thi đấu tại AFF Cup rất thiếu khoa học, nghiệp dư và thiếu sự đầu tư. Một người chuyên xếp lịch bóng đá phong trào cũng có thể dễ dàng xếp ổn thỏa cho khán giả xem trực tiếp trên sân lẫn qua truyền hình vào “khung giờ vàng”.

Tối 9-12, tại Rangoon, trận Myanmar và Indonesia bóng lăn lúc 19 giờ 30 (giờ Myanmar là 19 giờ) thì nửa tiếng đồng hồ sau tại Viantien, bóng lăn trận Lào - Việt Nam. Đó là lịch thi đấu kỳ lạ và rất phản bóng đá, trong khi giải đấu chỉ có 10 đội kéo dài trong vòng 1 tháng rất dễ sắp xếp lịch đấu vào khung giờ vàng mà không bị chồng lấn.

AFF-Cup- 2024-lich-dau.jpg
AFF Cup 2024, bảng B tại Rangoon bóng lăn lúc 19 giờ 30 (theo giờ VN)... Ảnh: A.PHƯƠNG

Khu vực Đông Nam Á có 2,5 múi giờ, những quốc gia như Philippines, Singapore, Malaysia, Brunei, Đông Timor và một số vùng phía đông Indonesia cùng một múi giờ, tức sớm hơn Việt Nam một giờ.

Các nước Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Jakarta (Indonesia) cùng múi giờ. Myanmar nằm ở khu vực cực tây của Đông Nam Á và chậm hơn Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia nửa giờ đồng hồ.

Ai cũng biết rằng, tính khoa học, thực dụng và thuận lợi trong lịch đấu qua truyền hình là yếu tố chủ đạo, rất quan trọng. Nhà tài trợ rất mong muốn lịch thi đấu được sắp xếp khoa học để khán giả trong khu vực Đông Nam Á và cả ngoài khu vực (như Trung Quốc và Hàn Quốc có mua quyền phát sóng trực tiếp trên các nền tảng khác nhau) xem trọn vẹn từng trận một cách dễ dàng nhất.

Điều này ai cũng thấy, những người hâm mộ bóng đá đều biết rõ điều này qua các giải Euro, Copa America, World Cup. Trừ trường hợp bất khả kháng hay lượt trận cuối mỗi bảng đấu phải đấu cùng giờ (không trừ việc lệch múi giờ).

Đằng này ngay lượt trận đầu bảng B, lịch thi đấu AFF Cup 2024 đã cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp khi hai trận đấu diễn ra chỉ nhau 30 phút. Giải đấu kéo dài 1 tháng không hề bị áp lực thời gian mà việc sắp xếp lịch thi đấu không hợp lý như thế là điều khó chấp nhận.

AFF-Cup-2024-lich-dau-1.jpg
...Thì lại Viantien sau đó nửa tiếng tức 20 giờ (giờ VN) trận Lào - Việt Nam bắt đầu, sự chồng lấn của hai trận đầu bảng B, AFF Cup 2024 rất thiếu khoa học. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Khu vực Đông Nam Á có dân số đông, giải AFF Cup là giải thu hút nhất, ngoài những fan ở những địa phương diễn ra trận đấu dễ dàng đến sân xem, còn lại hầu hết xem qua truyền hình. Nhà tài trợ mong muốn khán giả xem qua truyền hình một cách thuận lợi nhất, qua việc sắp xếp lịch đấu khoa học để quảng bá thứ mà nhà tài trợ cần.

Lượt trận đầu bảng B tối 9-12 có gì là khó, nếu không muốn nói là rất dễ dàng sắp lịch thi đấu. Đông Nam Á vào cuối năm thời tiết mát mẻ, khu vực Viantien sớm hơn Myanmar nửa giờ, thì việc sắp xếp lịch cho lượt trận này diễn ra chừng 18 giờ (theo giờ VN), sau đó đến 20 giờ diễn ra trận Myanmar – Indonesia là hợp lý. Thế mà hai trận đầu bảng B lại diễn ra cách nhau có 30 phút…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.