À Ra Thế kỳ 1: đáp án

(PL)- Đúng thời hạn, hôm nay (31-7) À Ra Thế xin công bố đến quý bạn đọc đáp án của tình huống kỳ 1: Cởi mũ bảo hiểm vì ngứa đầu, phạt sao đây?
Đáp án À RA THẾ kỳ 1: 'Cởi mũ bảo hiểm vì ngứa đầu, phạt sao đây?'

Tình huống của kỳ này không khó nhưng qua tổng hợp hơn 1.000 thư trả lời của bạn đọc gửi về À Ra Thế chỉ có 257 thư có đáp án “CSGT phạt người khách ngồi sau” trùng với đáp án của À Ra Thế.

Bên cạnh các đáp án: Phạt người lái xe, phạt người ngồi sau hoặc phạt cả hai người thì cũng không ít bạn đọc khẳng định “tình huống này không đáng phạt mà chỉ nên nhắc nhở”. Trong thực tế, khi gặp trường hợp này có lẽ CSGT sẽ nhắc nhở rồi cho đi nhưng đây là tình huống vui được À Ra Thế chọn làm câu hỏi nên đáp án phải căn cứ vào quy định của pháp luật chứ không lý giải theo cảm tính được.

Khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: “Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách”. Đây là căn cứ để xác định việc tháo mũ bảo hiểm ra để gãi đầu trong khi xe máy đang lưu thông là hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Vi phạm hành chính là hành vilỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện,…”. Quy định này giúp chúng ta xác định hai vấn đề: Một là yếu tố lỗi trong vi phạm hành chính và hai là xác định nguyên tắc người nào thực hiện hành vi vi phạm thì người đó chịu trách nhiệm.

Các ý kiến cho rằng cần phải phạt người lái xe ôm, đa số căn cứ vào điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP (sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-7-2016) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: “Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách…”. Quy định này được áp dụng khi người điều khiển mô tô, xe máy biết rõ người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách mà vẫn chở. Nói cách khác, cơ sở để áp dụng quy định này là hành vi có lỗi của người điều khiển. Theo tình huống đã đưa ra, người lái xe ôm đã đưa mũ bảo hiểm yêu cầu khách đội và vị khách cũng đã đội mũ trong suốt quá trình đi xe cho đến khi tự ý tháo mũ để… gãi đầu. Việc tháo mũ là do người khách tự thực hiện và người lái xe ôm không biết. Như vậy, yếu tố lỗi của người lái xe đã được loại trừ và người khách phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Những đáp án cho rằng phải phạt cả người lái xe ôm và người khách cũng được bạn đọc viện dẫn đến điểm i, điểm k khoản 3 Điều 6 của Nghị định 171/2013. Như đã phân tích ở trên, căn cứ vào điểm i để xử phạt người khách là đúng nhưng áp dụng điểm k để xử phạt người lái xe ôm thì lại không chính xác.

Do vậy, CSGT phạt người khách là đáp án của À Ra Thế kỳ này và số người có đáp án đúng là 257.

Những cá nhân xuất sắc của kỳ 1 sẽ được À Ra Thế vinh danh vào thứ Tư 3-8 tới đây.

À Ra Thế kỳ thứ hai với câu hỏi tình huống sẽ được công bố trong số báo ngày mai, 1-8.

Thân ái!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.