840 nhà khoa học Iran kêu gọi bắn B-52 Mỹ xâm phạm biên giới

(PLO)- 840 nhà khoa học kêu gọi lực lượng không gian vũ trụ của Iran phá hủy các máy bay, đặc biệt B-52 và tàu chiến Mỹ xâm phạm biên giới.

Hàng trăm nhà khoa học Iran đã kêu gọi lực lượng hàng không vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phá hủy máy bay chiến đấu, đặc biệt là B-52 và các tàu chiến của Mỹ nếu những khí tài này xâm phạm biên giới của Iran, hãng tin FARS đưa tin.

Máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ. Ảnh: Jockel Finck/AP

Lời kêu gọi này được nêu trong lá thư do 840 giáo sư đại học cùng ký gửi Tư lệnh hàng không vũ trụ của IRGC – Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh.

 “Các viện sĩ đã chỉ ra sự kính nể và sức mạnh trống rỗng của Mỹ vốn được truyền thông phương Tây và Ả Rập thổi phồng và yêu cầu Tướng Hajizadeh phá vỡ hình ảnh giả tạo và không có thật này” – nội dung lá thư có đoạn.

Thư kêu gọi này xuất hiện một tuần sau khi quân đội Mỹ triển khai hai máy bay ném bom chiến lược B-52 từ các căn cứ Mỹ tới Trung Đông. Đây là lần thứ tư máy bay ném bom Mỹ được triển khai tới Trung Đông và nhằm thể hiện sức mạnh của không quân Mỹ.

 “Các máy bay đã thực hiện nhiệm vụ bay kéo dài 36 giờ không ngừng nghỉ từ căn cứ không quân Minot (bang North Dakota) tới Vịnh Ả Rập và bay trở về gửi thông điệp răn đe rõ ràng” – tuyên bố của không quân Mỹ cho biết vào thời điểm đó, đề cập “mức độ sẵn sàng ngày càng tăng trên khắp các hệ thống phòng thủ của Iran”.

Hồi cuối tháng 12-2020, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng ông đã nhận được tin tình báo từ Iraq về một âm mưu ngụy tạo cái cớ chiến tranh chống lại Iran. Ông Zarif còn cáo buộc Mỹ lãng phí hàng tỉ USD để điều B-52 và đưa khí tài tới khu vực Trung Đông, thay vì tập trung vào cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trong một diễn biến khác hồi tháng 12-2020, hải quân Mỹ thông báo tàu ngầm lớp Ohio chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Georgia và các tuần dương hạm hộ vệ đã vượt qua eo biển chiến lược Hormuz. Trước đó, Washington đã triển khai một tàu ngầm tên lửa mang theo 154 tên lửa hành trình 154 tới Vịnh Ba Tư.

Washington trước đó cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hồi tháng trước – điều mà Tehran phủ nhận. Iran nhiều lần cam kết trả thù vụ Mỹ không kích chết Tướng Qassem Soleimani hồi tháng 1 năm ngoái.

Iran 'đòi nợ' Mỹ 70 tỉ USD
Iran 'đòi nợ' Mỹ 70 tỉ USD
(PLO)- Iran nói việc Mỹ trả khoản nợ 70 tỉ USD vì tổn thất doanh thu xuất khẩu dầu do lệnh trừng phạt là điều kiện tiên quyết để ông Biden trở lại thỏa thuận hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.